Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, mức độ ứng dụng CNTT chuyên ngành đối với một số lĩnh vực, trong đó có ngành y tế chưa đồng bộ. Mỗi đơn vị sử dụng các phần mềm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, dẫn đến tình trạng hệ thống cơ sở dữ liệu manh mún, không thể tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị y tế.

Nhằm tìm cơ hội cho ngành y tế Đà Nẵng cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT, Sở TT&TT phối hợp với Công ty HSP Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chia sẻ giải pháp ứng dụng CNTT thông minh trong ngành y tế Đà Nẵng” với mong muốn tìm kiếm  giải pháp công nghệ phù hợp để xây dựng và hoàn thiện khung kiến trúc chung cho ngành y tế Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hoài Đức - Tổng Giám đốc HSP Việt Nam cho biết: Ứng dụng công nghệ cao vào quản lý y tế tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng còn hạn chế và chưa đồng đều. Chỉ có khoảng 10% phòng khám, bệnh viện tại Đà Nẵng dùng phần mềm để quản lý nhưng không phải là phần mềm chuyên biệt cho ngành y tế. Vì vậy, HSP sẽ hỗ trợ các giải pháp CNTT cho TP Đà Nẵng, giúp người dân Đà Nẵng có thể tiếp cận mô hình “chăm sóc sức khỏe chủ động” cũng như hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng nền y tế điện tử trong tương lai. Những giải pháp mà HSP triển khai tại Đà Nẵng bao gồm: Hệ thống thông tin y tế phường, xã - HMIS; Phần mềm quản lý bệnh viện - IMC và Mạng xã hội y tế trực tuyến YTON.vn.

Hệ thống thông tin y tế phường, xã - HMIS và Phần mềm quản lý bệnh viện - IMC sẽ số hóa công việc văn bản, giấy tờ của các trạm y tế phường, xã, bệnh viện; Thông tin y tế được quản lý đồng bộ, tập trung; qua đó giúp nhân viên y tế có thể giảm tải áp lực trong việc tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phục vụ bệnh nhân. 

Mạng xã hội Yton.vn hiện đã kết nối hơn 100 ngàn thành viên, liên kết với 150 phòng khám và 20.000 hồ sơ sức khỏe là một địa chỉ để bệnh nhân dễ dàng tìm kiếm thông tin về mạng lưới phòng khám tại địa phương; Đặt lịch khám trực tuyến; Kiểm soát thông tin đặt lịch qua tin nhắn điện thoại và thư điện tử; Đặt câu hỏi trực tuyến cho bác sĩ...

“Triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trên, HSP không chỉ hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT cho ngành y tế Đà Nẵng mà còn góp phần giảm thiểu những tiêu cực trong ngành y tế hiện nay”, ông Đức nhấn mạnh.