Sáng 14/7, đường Đồng Khởi đoạn qua hầm chui Tân Phong vẫn rào chặn lại, không cho các phương tiện lưu thông xuống hầm.

Theo đó, cả 2 chiều vào hầm lực lượng chức năng làm hàng rào cảnh báo không cho các phương tiện chạy vào hầm vì sự cố ngập nước tối qua bởi trận mưa lớn trong đêm kéo dài đến sáng sớm nay.

Việc đóng hầm chui đóng cửa đã gây ùn tắc giao thông cục bộ trên đường Đồng Khởi đoạn qua ngã tư Tân Phong trong sáng nay, đồng thời cũng có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng giăng dây trước hầm chui Tân Phong. Ảnh: H.A

Như đưa tin, tối qua 13/7 cơn mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài hơn 2 giờ xảy ra tại một số huyện, thành phố ở Đồng Nai gây ngập sâu ở một số tuyến, mất điện và nhiều phương tiện “bơi” trong nước.

Cụ thể, tại đường Đồng Khởi, TP Biên Hoà đoạn hầm chui Tân Phong, mưa lớn nước từ các con đường đổ dồn về gây ngập sâu đỉnh điểm gần 1 mét, đoạn ngập kéo dài khoảng hơn 50m tại vị trí giữa hầm chui.

Mực nước dâng cao qua dải phân cách khiến nhiều ô tô, xe máy cố gắng vượt qua nhưng chết máy hoặc té ngã giữa dòng nước. Tại thời điểm ghi nhận, có ít nhất 2 ô tô chết máy nằm “bơi” giữa hầm, phải gọi lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ. Đáng nói, một số phương tiện gầm cao tăng tốc vượt qua điểm ngập này làm cho một số dải phân cách cứng bị ngã.

Xe “bơi” trong hầm chui Tân Phong tối qua phải nhờ lực lượng cứu hộ đưa về. Ảnh: H.A

Còn tại tuyến huyết mạch QL1A đoạn qua phường Tân Hòa, Tân Biên (khu vực trước Bệnh viện Thống Nhất) nước từ các hẻm đổ dồn ra QL khiến cho khu vực này chìm trong biển nước. Nhiều phương tiện cố gắng chạy vượt qua dòng nước nên bị chết máy la liệt giữa đường, một số người đi đường không thể di chuyển, phải đi lên lề đường đợi nước rút mới dám đi qua.

Về nguyên nhân sự cố ngập hầm chui, thông tin từ đơn vị quản lý hầm chui Tân Phong cho biết, sau trận mưa lớn, nước chảy xuống hầm chui quá lớn, đồng thời vào thời điểm trên cũng mất điện khiến 2 máy bơm nước không hoạt động được nên không kịp tiêu thoát ở đáy hầm.

Hậu quả, trong đêm hầm chui bị ngập nặng khoảng trên 80cm khiến nước tràn vào phòng chứa máy bơm. Sau đó hệ thống điện của đường hầm bị ngắt tự động (có dấu hiệu nhiễm điện) và máy bơm bị dừng.