- Một vụ ngộ độc khí khiến 4 phu vàng tử nạn và 1 người khác bị thương tại hầm khai thác vàng trái phép tại trên địa bàn thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam…

Sáng  nay, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, Quảng Nam A Lăng Mai cho biết vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua và đến rạng sáng hôm nay, lực lượng cứu hộ mới đưa được xác nạn nhân ra khỏi hầm lò.

{keywords}
Miệng hầm

Trước đó, vào khoảng 17h chiều hôm qua (12/4), một nhóm 7 phu vàng đang khai thác vàng dưới đường hầm sâu vào lòng núi thuộc địa phận thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bị ngạt khí.

Ngay sau khi biết phu vàng dưới hầm bị ngạt khí, các phu vàng trên miệng hầm cố lao xuống hầm để cứu nhưng mọi nỗ lực đều bất thành do hầm sâu và toàn khí độc.

Do khai thác trái phép nên chủ hầm lò không báo chính quyền địa phương. Đến 19h, chính quyền địa phương mới nắm được thông tin qua một số phu vàng và đã điều động xe cứu thương, bác sĩ cùng hàng chục người với trang thiết bị đến hiện trường cứu nạn.

{keywords}
Đưa nạn nhân ra khỏi hầm

“Để đưa được các phu vàng bị nạn ra khỏi hầm, lực lượng cứu hộ đã phải bơm khí ôxy suốt nhiều giờ xuống, đồng thời dùng mặt nạ chống độc xuống để đưa nạn nhân lên”- Ông A Lăng Mai, Chủ tịch UBND huyện cho biết.

Theo điều tra ban đầu, nhóm làm vàng trái phép này có tất cả 7 người. 2 phu vàng thoát chết là Cúc Văn Hành và Văn Nhiên đang được công an huyện lấy lời khai.

4 phu vàng tử nạn gồm 3 anh em cùng một nhà Mông Văn Sơn, Mông Văn Hiến, Mông Văn Nam (trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Kim Vui (trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện nam Giang, Quảng Nam).

Nạn nhân Cúc Văn Dung bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện

Vụ việc đang được công an Quảng Nam tiếp cận hiện trường điều tra xử lý.

Vũ Trung