Vườn bách thảo Montreal, Canada là điểm đến mà mọi tín đồ du lịch đều muốn ghé chân đến ít nhất một lần.

Vườn bách thảo Montreal, Canada được thành lập vào năm 1931 với mục đích bảo tồn và giữ gìn những loài thực vật quý hiếm trên thế giới.

{keywords}

Khu vườn có tổng diện tích 75 hecta, gồm 10 nhà kính triển lãm và hơn 2000 loài thực vật độc đáo, trở thành điểm đến không thể bỏ qua với mỗi du khách khi đến Canada. Khu vườn này được mệnh danh là một trong những vườn bách thảo đẹp nhất thế giới.

{keywords}

Tại đây, các loài thực vật theo từng khu vực riêng như vườn Trung Quốc, vườn Nhật Bản... mang những đặc trưng về văn hóa của từng quốc gia. Điều này tạo cho du khách cảm giác thích thú khi được tận hưởng bầu không khí mới lạ, độc đáo.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Điểm đặc biệt thu hút khách du lịch của vườn bách thảo Montreal chính là những tác phẩm nghệ thuật làm từ thực vật sống động như thật. Những loài cây qua bàn tay khéo léo của con người được uốn tỉa, tạo hình thành những con vật ngộ nghĩnh hay những bức tượng độc đáo có "1-0-2".

{keywords}

{keywords}

Những con cá...

{keywords}

Hay ngựa được thiết kế từ cây trông y như thật.

Để tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp cho khu vườn, 3 triệu loại thực vật đã được chuyển về vườn bách thảo tạo nên những tác phẩm đẹp mắt.

Thời điểm lý tưởng nhất để tới thăm vườn bách thảo này là vào mùa hè và mùa thu vì thời gian này các loài hoa thi nhau đua sắc, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy làm say mê lòng người.

{keywords}

Du khách có thể đến vào mùa hè và xuân khi trăm hoa đua nở

{keywords}

Hay mùa đông khi tuyết trắng bao phủ khu vườn.

Mùa đông, du khách vẫn có thể đến đây để thưởng ngoạn những loài thực vật được nuôi trồng trong nhà kính.

Đến thăm vườn bách thảo Montreal, du khách sẽ được hòa mình vào một không gian xanh mướt, thanh bình. Đây là địa điểm lý tưởng cho các gia đình dạo chơi cuối tuần cũng như là điểm đến mà du khách không nỡ lòng bỏ qua khi đến thăm Canada.

(Theo Emdep.vn)