![]() |
| Nhân viên Facebook có liên quan đến sự kiện công bố ngày 4/4 nói rằng khi điện thoại Facebook bật lên, ngay lập tức nó sẽ hiện ra màn hình chủ của người dùng Facebook. |
Người dùng Facebook sử dụng thiết bị di động để đăng tải nhiều ảnh, cập nhật trạng thái và nhấn nút “like” nhiều hơn so với dùng máy tính. Vì thế, các nhà phân tích cho rằng Facebook không thể tránh khỏi việc giới thiệu mẫu smartphone đưa mạng xã hội của họ vào “trang nhất” và trung tâm của máy. Đặc biệt, dự đoán này càng rõ ràng hơn sau khi Facebook gửi giấy mời đến giới báo chí về sự kiện vào ngày 4/4 với nội dung về một “ngôi nhà mới trên Android”
Nếu dự đoán trên là đúng, vào ngày 4/4, Facebook sẽ tiết lộ mẫu smartphone đầu tiên được thiết kế để trình diễn mạng xã hội của họ. Theo hai người có liên quan đến kế hoạch và cũng là hai người sẽ xuất hiện trên sân khấu để công bố về mẫu smartphone này, mẫu điện thoại đó do HTC sản xuất, sử dụng phiên bản phần mềm Android của Google.
Phần mềm sẽ được thiết kế với những tính năng cốt lõi của điện thoại xoay quanh các dịch vụ của Facebook. Cả hai người trên đều yêu cầu dấu tên vì họ không được quyền thảo luận về sản phẩm trước khi có sự công bố chính thức.
Derick Mains, một đại diện của Facebook, từ chối chia sẻ chi tiết về sự kiện. Nhưng ông nói đó sẽ là một “tuyên bố tập trung vào di động là chính”. Giấy mời của Facebook phát ra cũng có thông báo “Đến và xem ngôi nhà mới của chúng tôi trên Android”.
Đối với Facebook và bất kỳ doanh nghiệp trực tuyến nào lấy doanh thu từ quảng cáo, di động là một nền tảng “khó gặm”. Bởi vì rất khó để người dùng để ý đến các quảng cáo trên những màn hình nhỏ, nơi không gian hiển thị bị hạn chế.
Chiến lược kinh doanh của Facebook là thuyết phục mọi người sử dụng mạng xã hội của họ càng nhiều càng tốt và có càng nhiều quảng cáo càng tốt. Đó là lý do tại sao hồi năm ngoái Facebook đã tiến hành cải tiến theo hướng “di động là nhất”. Mỗi một nhóm trong Facebook đều liên quan đến các sản phẩm di động ở một cách nào đó. Và công ty cũng đã tuyển dụng các kỹ sư chuyên về phát triển ĐTDĐ, trong đó có các cựu nhân viên của Apple từng tham gia vào phát triển iPhone.
Nhân viên Facebook có liên quan đến sự kiện công bố ngày 4/4 nói rằng khi điện thoại Facebook bật lên, ngay lập tức nó sẽ hiện ra màn hình chủ của người dùng Facebook. Một chiếc điện thoại với điểm nhấn là Facebook sẽ thúc giục người dùng dùng Facebook nhiều hơn các ứng dụng và dịch vụ khác. Nhưng theo chuyên gia viễn thông Chetan Sharma, thành công của thiết bị đó sẽ còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các nhà mạng.
Sharma cho rằng các nhà mạng lớn tại Mỹ như AT&T và Verizon Wireless chưa chắc đã chào đón mẫu điện thoại Facebook của HTC này. HTC đã từng có mẫu điện thoại Cha Cha với nút truy cập Facebook trực tiếp, nhưng nó rất khó bán.
Hơn nữa, ý tưởng về một mẫu điện thoại Android Facebook không mới. Năm 2008, Inq, một nhà sản xuất điện thoại ở Luân Đôn, đã ra mắt mẫu máy tên là Inq1 tích hợp các dịch vụ Facebook. Năm 2011, họ nói sẽ ra mắt mẫu điện thoại Android mang tên Inq Cloud Touch, sẽ có một số dịch vụ của Facebook được tích hợp vào màn hình chủ.
Nhưng đầu năm 2012, Frank Meehan, Giám đốc của Inq đã hủy dự án Cloud Touch, và nói sẽ tập trung vào những sản phẩm khác.
Ông Meehan nói nếu HTC ra điện thoại Android với điểm nhấn là Facebook, họ sẽ phải đối mặt với cạnh tranh từ Samsung – hãng đang đi đầu trong dòng máy Android. Theo ông, Facebook nên tạo ra một nền tảng đặc biệt để người dùng có thể cài lên các thiết bị Android, như thế mạng xã hội Facebook sẽ nhúng sau hơn với các ứng dụng Android và thiết bị Google.
Những người liên quan đến kế hoạch của Facebook nói ứng dụng di động độc lập mà họ đã ra mắt trong hai năm rưỡi qua là những thử nghiệm cần thiết để xem chúng chạy trên các thiết bị di động như thế nào trước khi họ chính thức ra mẫu điện thoại Android nhấn vào Facebook. Năm nay, công ty đã giới thiệu Poke, dịch vụ nhắn tin riêng tư, như một ứng dụng độc lập. Năm ngoái, họ ra một ứng dụng camera chuyên gắn (tag) và tải ảnh lên Facebook. Năm 2011, họ đã ra Messenger, một ứng dụng nhắn tin miễn phí, sau đó đã mở rộng thêm cả chức năng gọi điện miễn phí.
Facebook từng xem xét khả năng về một mẫu smartphone của riêng hãng trong 2 năm qua. Nhưng dự án với tên mã “Buffy” đã phải ngừng lại vì công ty không thể quyết định nên tự xây dựng phần cứng hay hợp tác với một nhà sản xuất điện thoại.
Chiến lược của Facebook tùy biến phần mềm Android vào mạng xã hội cũng tương tự như chiến lược của Amazon, một cựu nhân viên Facebook nói. Với máy tính bảng Kindle Fire, Amazon đã dùng nền tảng Android, nhưng lại gỡ hết các ứng dụng của Google và đưa ứng dụng riêng của họ vào, như kho sách điện tự Kindle, các dịch vụ video và kho ứng dụng riêng của Amazon.
Smartphone với điểm nhấn là các dịch vụ Facebook là một kế hoạch tốt cho Facebook, nhưng chưa rõ liệu người dùng có muốn điều đó, hay họ muốn gì. “Có nhiều người thích Facebook, nhưng tôi nghi ngờ là liệu họ có thực sự cảm thấy cần phải có một trải nghiệm Facebook hơn trên điện thoại nữa không”, Jan Dawson, nhà phân tích viễn thông tại Ovum nói. “Bởi vì họ vẫn có thể sử dụng tất cả các dịch vụ Facebook rất suôn sẻ trên các mẫu điện thoại hiện nay”. Một nghiên cứu mới đây cho biết người dùng smartphone vào Facebook 14 lần trong một ngày, và trung bình mỗi lần chỉ kéo dài hơn 2 phút. Như vậy, họ hầu như chỉ “ngó” vào xem bạn bè trên Facebook của họ có gì mới mà thôi.
Theo New York Times
Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 39 ra ngày 1/4/2013
.jpg?width=0&s=296OoceP-P3aX_qn505c7g)