Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, sáng 2/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Don (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. ​

Chư Don là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pưh với 5 thôn, làng, 793 hộ, 4.122 khẩu, người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, hộ nghèo chiếm 20,8%, hộ cận nghèo chiếm 27,1%.

{keywords}
Sáng 2/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Don (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. ​

Trong năm qua, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Don đã kêu gọi và tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hơn 165 triệu đồng; 1.600 kg gạo và các hàng hóa thiết yếu… Qua đó, xã đã kịp thời phân bổ, hỗ trợ cho 270 gia đình gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các lực lượng tham gia tuyến đầu tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu 110; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào các dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phối hợp vận động xây dựng được 26 mô hình giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế…

Hiện nay, 100% thôn, làng trên địa bàn xã có hương ước; 5/5 thôn, làng có nhà văn hóa làm địa điểm sinh hoạt cho bà con nhân dân; 98% trẻ em trong độ tuổi đến trường; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế… Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 93 hộ xuống còn 63 hộ (giảm 30 hộ nghèo). Tính đến nay, toàn xã có 559 hộ gia đình đăng ký và được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 78%.

Ngọc Trang
Ảnh: Bảo Phùng