|
![]() |
| MobiFone và Orange trình diễn dịch vụ 3G tại Telecomp 2008. Ảnh: Thái Khang |
Tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, cả 7 mạng di động Việt Nam đều tham dự cuộc thi tuyển giành giấy phép triển khai công nghệ di động thế hệ thứ ba cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao, giúp người dùng có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại có hình, xem phim hoặc truyền hình trực tiếp từ di động… Sẽ chỉ có 4 giấy phép 3G được phát hành, dự kiến trong nửa đầu năm nay.
Ngày mai, liệu đã có kết quả phân định ai thắng, ai thua trong cuộc chạy đua giành giấy phép 3G? Đáp án khó có thể biết trước bởi cuộc thi tuyển 3G phải trải qua hai vòng thi; sau đó, Bộ TT&TT sẽ chấm hồ sơ thi tuyển 3G và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.
Vòng sơ tuyển (diễn ra vào ngày mai) là các mạng di động nộp hồ sơ và Bộ TT&TT tiến hành mở hồ sơ, đánh giá chất lượng hồ sơ theo khoảng 11 tiêu chí đã được ban hành trước đó.
Vòng hai là xét tuyển với khoảng 5 tiêu chí cơ bản, trong đó có những tiêu chí quan trọng như: vùng phủ sóng, thời gian triển khai nhanh; tiền đặt cọc và cam kết sử dụng chung hạ tầng của mạng 2G...
Tuần trước, Bộ TT&TT đã bàn thảo về vấn đề tiền đặt cọc và tiền phạt nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết thi tuyển 3G, tuy nhiên những thông tin này vẫn chưa được công bố.
Trên lý thuyết, cơ hội giành giấy phép 3G được chia đều cho tất cả các mạng. Chính vì vậy, những thế mạnh riêng của mỗi mạng di động đã khiến cho cuộc đua nay kịch tính hơn bao giờ hết. Có ý kiến cho rằng những mạng di động lớn có nhiều thuê bao chưa chắc đã được cầm chiếc vé 3G, mà biết đâu đó mạng nhỏ lại là “bé hạt tiêu”.
Trước thời điểm phát hồ sơ thi tuyển 3G, Bộ TT&TT cũng đã tuyên bố sẽ “cầm cân nảy mực” khách quan để chọn ra mạng di động có thể triển khai giấy phép 3G nhanh nhất và tốt nhất cho người dân Việt Nam. Do đó, sẽ không có chuyện mạng di động nào đó có được giấy phép 3G để “làm oai” như đã từng xảy ra đối với các dịch vụ khác.
Trao đổi với phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam trước giờ “sinh - tử” các mạng di động đều tỏ ra tin tưởng vào hồ sơ thi tuyển của mình. Thậm chí có mạng di động đã thuê các công ty nước ngoài để tư vấn làm hồ sơ thi tuyển 3G.
Bình luận về đề thi tuyển 3G, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho biết, đề thi tuyển 3G mà Bộ TT&TT đưa ra khoa học và hợp lý. Với đề thi tuyển này, mạng di động nào có đủ tiềm lực tài chính, hạ tầng mạng lưới và tính toán khả năng thu hồi vốn tốt sẽ lấy được giấy phép 3G.
Mức đặt cọc Bộ TT&TT đưa ra thể hiện những mạng nào thực sự muốn triển khai mới đầu tư triển khai 3G để loại ra những người chỉ giữ giấy phép làm đẹp thương hiệu hoặc tăng giá trị khi bán cổ phần.
Còn ông Hoàng Trung Hải, Phó giám đốc VinaPhone nhận xét, đề bài mà Bộ TT&TT đưa ra sẽ chọn được mạng di động có đủ năng lực triển khai mạng 3G tốt nhất. Phía Viettel cho rằng, đề bài được Bộ TT&TT đưa ra với các tiêu chí và thang điểm rõ ràng. Tiêu chí này đưa ra để chọn ra các mạng thực sự có mong muốn triển khai dịch vụ đến người dân.
Trong lần trả lời trực tuyến với người dân và doanh nghiệp hồi giữa năm 2008, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cho rằng; “các doanh nghiệp khác đang cung cấp dịch vụ 2G không trúng tuyển “có thể hợp tác với doanh nghiệp được cấp phép 3G để cung cấp dịch vụ 3G hoặc cung cấp dịch vụ 3G trên dải tần số khác như 450, 800, 900 MHz mà mình đang khai thác. Nếu không thành công, cơ chế thị trường được áp dụng, doanh nghiệp sẽ bị sáp nhập hoặc phá sản”.
7 mạng di động tại Việt Nam gồm có: MobiFone, VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam), Viettel (Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng), S-Fone (Công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn SPT), EVN Telecom (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Vietnam Mobile (HT Mobile trước đây – thuộc Hanoi Telecom) và Gtel Mobile (Liên doanh giữa Tổng công ty Viễn thông Toàn cầu, Bộ Công an với hãng di động Nga Vimpelcom).
Liên hệ với tác giả bài viết tại khang@ictnews.vn
