Xem video:

Vị HLV 71 tuổi ở thời điểm ấy cũng thông báo kết thúc luôn sự nghiệp huấn luyện viên kéo dài 39 năm của mình. 

Trước thời điểm tuyên bố chia tay MU chỉ nửa tháng, HLV Alex Ferguson đã cùng Quỷ đỏ chính thức đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013 trước 5 vòng đấu sau chiến thắng 3-0 trước Aston Villa. Đó cũng là chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của đội chủ sân Old Trafford.

{keywords}
Sir Alex chia tay MU sau 27 năm dẫn dắt

Trong 27 năm dẫn dắt MU, chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã giành được tổng cộng 38 danh hiệu, trong đó đáng kể là 13 chức vô địch Premier League và 2 cúp Champions League. Ferguson được xem là HLV thành công nhất trong lịch sử MU và bóng đá Anh.

Ngoài 38 danh hiệu với MU, Sir Alex còn có 12 danh hiệu khác khi dẫn dắt các CLB ở Scotland trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Tính đến lúc này, ông vẫn được ghi nhận là HLV bóng đá có nhiều danh hiệu nhất thế giới.   

"Tôi giải nghệ không có nghĩa là chấm dứt tất cả. Giờ tôi vẫn có thể xem đội nhà thi đấu và cùng trải nghiệm những cảm xúc với Quỷ đỏ. Các bạn hãy nghĩ về những bàn thắng phút chót, các cuộc lội ngược dòng thần kỳ, hay cả những thất bại, đó là một phần của Manchester United..." - "Ông già gân" nghẹn ngào trong ngày chia tay mái nhà Old Trafford.  

{keywords}
HLV Alex Ferguson giúp MU giành nhiều vinh quang

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alex Ferguson, rất nhiều thế hệ cầu thủ MU đã "bước ra ánh sáng" để trở thành những ngôi sao nổi bật của bóng đá thế giới như David Beckham, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo...

Trước thời điểm tuyến bô giã từ sự nghiệp dẫn dắt, Ngày 5/11/2011, Sir Alex đã nhận một lời tri ân vô cùng đặc biệt và ý nghĩa nhân dịp 25 năm ngày ông lên nắm quyền tại MU. Đó là khán đài lớn nhất tại Old Trafford đã được đổi tên thành khán đài Sir Alex Ferguson.

Hiện tại, Sir Alex vẫn giữ một chức trong ban giám đốc của Man United với cương vị là giám đốc kỹ thuật và Đại sứ. MU thời hậu Sir Alex vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang xưa, thậm chí luôn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vào top 4 Ngoại hạng Anh. 

38 danh hiệu của Ferguson ở Man Utd
- Premier League (13): 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03,
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13.
- FA Cup (5): 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04.
- League Cup (4): 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10.
- Charity/Community Shield (10): 1990 (chia sẻ cùng đội khác), 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011.
- Champions League (2): 1998-99, 2007-08.
- Cup C2 (1): 1990-91.
- Siêu Cup châu Âu (1): 1991.
- Intercontinental Cup (1): 1999.
- FIFA Club World Cup (1): 2008.

Video top 10 cú ngược dòng ngoạn mục của MU ở Premier League:

Thiên Bình