- Thời tiết nắng nóng kéo dài, hồ nước ở các huyện miền núi Nghệ An giảm mạnh và sau cơn mưa rào đột ngột, cá trong các hồ đập chết hàng loạt.

Ngày 10/7, ông Nguyễn Duy Kết – Bí thư Đảng ủy xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trong 2 ngày qua, cá tại các hồ, đập trên địa bàn chết hàng loạt, ảnh hưởng nặng đến kinh tế người dân.

Bà Trương Thị Hương (trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) cho biết, gia đình bà thầu 6ha đập để nuôi cá, nhưng mấy ngày qua cá chết hàng loạt, dự tính thiệt hại 30-40 triệu đồng.

Theo bà Hương, đã thầu đập nuôi cá 20 năm, nhưng năm nay mới có tình trạng này.

{keywords}

{keywords}

Cá chết hàng loạt trong 2 ngày qua ở các hồ, đập

 
Ông Kết cho biết, sau khi nghe người dân báo tin, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra xác minh, nguyên nhân chính là do hạn nặng, nắng nóng kéo dài, sau đó có trận mưa rào khiến môi trường nước thay đổi dẫn đến cá chết hàng loạt.
 
Thống kê sơ bộ, trong 2 ngày 8-9/7 số lượng cá chết khoảng 3 tấn, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại.
 
Được biết, xã Giai Xuân có 13 hồ đập được 13 hộ dân đấu thầu lại để nuôi cá. Các loại cá ở đây chủ yếu là cá trắm, cá trôi và cá mè.
 
Văn Bình