Hôm nay (22/4), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp cùng Ban giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, phía Đông đoạn qua địa phương này.

Như cam kết trước đó, việc GPMB cao tốc Bắc – Nam phải hoàn thành trước ngày 30/3, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến nay còn hơn 1km đi qua các huyện Hưng Nguyên; Diễn Châu và TX.Hoàng Mai vẫn chưa thể bàn giao.

Bàn giao mặt bằng sạch vào tháng 5

Sở GTVT Nghệ An cho biết, thống kê từ các địa phương cùng xác nhận với Ban Quản lý dự án 6, tuyến cao tốc Bắc – Nam còn khoảng 1,08 km chưa bàn giao mặt bằng sạch, chủ yếu nằm ở đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Qua nắm bắt, các đoạn còn vướng này không ảnh hưởng đến đơn vị đang thi công.

Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu còn 360m (trong đó thị xã Hoàng Mai còn 170m, huyện Quỳnh Lưu còn 90m và huyện Diễn Châu còn 100m). 

Riêng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt còn vướng 715m (trong đó, đoạn qua Diễn Châu còn 35m, đoạn qua huyện Hưng Nguyên vướng 680m).

Nhà thầu đang thi công đoạn qua xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An chiều nay - Ảnh: Quốc Huy

Theo Sở GTVT Nghệ An, các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, tháo dỡ tài sản và và bàn giao mặt bằng. Nếu hộ dân không thống nhất thì khi quá trình triển khai thi công, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất hoặc bảo vệ thi công theo quy định. 

Cũng tại cuộc họp này, lãnh đạo của 6 huyện, thị có dự án đi qua đã nêu nhiều giải pháp và cam kết trong tháng 5/2022 sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá, thời gian qua các địa phương đã có những cố gắng trong phối hợp với chủ đầu tư để tập trung thực hiện công tác GPMB và bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công dự án. Vậy nhưng, sau nhiều lần phải gia hạn thời điểm bàn giao mặt bằng sạch vẫn chưa thực hiện được. Ông Trung kỳ vọng, Ban chỉ đạo sẽ không còn phải tổ chức cuộc họp tiếp theo về vấn đề GPMB về dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì cuộc họp đánh giá về công tác GPMB cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phương này - Ảnh: Báo Nghệ An

Ông Trung yêu cầu, các địa phương, trực tiếp là Chủ tịch UBND các huyện, thị phải rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cần tập trung chỉ đạo xử lý rốt ráo những vướng mắc trên tuyến được phân công. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cần quan tâm, ưu tiên công tác bảo đảm điều kiện cho người dân nhận, triển khai xây dựng nhà ở thuận lợi, theo tinh thần chỗ ở mới tốt hơn chỗ cũ.

Hộ dân cuối cùng nhận tiền đền bù
 
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Anh Nam - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) cho biết, quá trình GPMB còn vướng mắc trong việc đền bù đất và tải sản trên đất của nhà dân. Sau một thời gian dài nỗ lực, phối hợp giữa giữa chính quyền xã cùng Ban A và Ban GPMB của huyện Hưng Nguyên cùng vận động nhân dân nhận tiền đền bù, xây dựng mới ở khu tái định cư.

Đến hôm nay, 100% hộ dân đã đồng ý đã nhận tiền đền bù, các hộ đang triển khai làm nhà ở khu tái định cư. Riêng xã Hưng Yên Nam có 2 khu tái định cư với diện tích gần 10.00m2. 

Nhà dân đang xây dựng ở khu tái định cư sau khi nhận tiền và mặt bằng đền bù...
... đồng loạt xây dựng để sớm dọn ra nơi ở mới - Ảnh: Quốc Huy

“Dự án đến nay đơn vị thi công chưa làm đến nơi, nếu làm thì người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Chúng tôi còn khoảng 600m có nhà dân chưa di dời. Họ sẵn sàng bàn giao mặt bằng mà không phản đối. Hiện không có hộ dân nào chống đối trong việc bàn giao mặt bằng thi công. Chiều qua (21/4), gia đình ông Khiêm là hộ dân cuối cùng nhận gần 400 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phương” – ông Nam khẳng định.

Hệ thống đường điện vẫn còn vướng mắc...

Cán bộ địa chính UBND xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) cho biết, công tác GPMB đã được người dân đồng thuận, hiện chỉ còn 18/22 hộ có mộ chưa được di dời và một hộ dân vướng đường điện 110KV.

“Các ngôi mộ người dân đã nhận vị trí mới và đang xem ngày, giờ phù hợp theo tâm linh để di chuyển. UBND xã đang tích cực vận động người dân sớm di chuyển. Riêng đường điện vào ngày mai sẽ mời hộ dân còn lại lên làm việc” – cán bộ địa chính xã Hưng Tây thông tin.

Quốc Huy