- Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã bất ngờ trở lại Việt Nam và hào hứng tham quan Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cùng bạn bè.

Ngọc Huyền tham quan Ngũ Hành Sơn:

Ngọc Huyền tham quan Ngũ Hành Sơn

 

Bên cạnh đó, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền còn 'trổ tài' giới thiệu về các di tích tại đây bằng cách "tra google" khiến cho người thích thú. 

{keywords}
Người hâm mộ xin chụp hình cùng Ngọc Huyền khi cô đang đi tham quan Ngũ Hành Sơn.

Vào ngày 19/4, Ngọc Huyền đã có mặt tại Xuyên Mộc để quay một MV cùng đàn em Võ Minh Lâm. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Ngọc Huyền, nữ nghệ sĩ sẽ có một đêm nhạc đặc biệt mang tên "Nếu chúng mình cách trở" tại TP.HCM vào đầu tháng 5 tới đây.

{keywords}
Ở tuổi 48, Ngọc Huyền vẫn rất trẻ trung của mình. Vừa qua, Ngọc Huyền đã góp mặt trong MV của đàn em Võ Minh Lâm.

 

{keywords}
Bên cạnh đó, cô cũng có một đêm nhạc vào đầu tháng 5 tới đây tại TP.HCM cùng diễn viên Quý Bình.

Ngày 20/10/2017, Ngọc Huyền đã có một đêm nhạc đầu tiên tại Việt Nam sau 15 năm sinh sống và làm việc tại hải ngoại. Trong đêm nhạc, Ngọc Huyền xúc động và bật khóc trước tình cảm của khán giả dành cho cô dù đã xa quê 15 năm.

{keywords}
Ngọc Huyền trong đêm nhạc vào cuối tháng 10/2017 tại Việt Nam.

Lưu Hằng 

Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam sau 15 năm

Ngọc Huyền được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam sau 15 năm

Sau gần 15 năm sinh sống và làm việc tại hải ngoại, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã được cấp phép và biển diễn ở trong nước sau nhiều lùm xùm về danh hiệu cũng như công việc.

Khán giả hụt hẫng vì quyết định bất ngờ của NSƯT Ngọc Huyền

Khán giả hụt hẫng vì quyết định bất ngờ của NSƯT Ngọc Huyền

Do không thống nhất được ý tưởng kịch bản với thí sinh của mình, huấn luyện viên Ngọc Huyền đã xin rút khỏi Gameshow 'Đường đến danh ca vọng cổ' ngay trước chung kết.

Ảnh mới nhất của Ngọc Huyền ở Việt Nam sau 14 năm ở Mỹ

Ảnh mới nhất của Ngọc Huyền ở Việt Nam sau 14 năm ở Mỹ

Danh hài Hoài Linh vui vẻ đón tiếp nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đến thăm nhà thờ tổ nghề sân khấu sau khi nữ danh ca từ Mỹ về Việt Nam.