Họa sĩ Trần Nhật Thăng, nghệ sĩ Lê Tuấn Đức, Trương Thúy Anh, NSƯT Xuân Bắc và ca sĩ Thái Thùy Linh sẽ tổ chức trưng bày và đấu giá tranh thuộc dự án Nghệ thuật xoa dịu nỗi đau - 5649 để quyên góp giúp đỡ những người thân của các nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư mini ngõ 37 Khương Hạ, Hà Nội.

z4823262819478 eaa57d73422e4fff448a6ce029376a6e.jpg
Các nghệ sĩ chung tay mang nghệ thuật xoa dịu nỗi đau những nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Trưng bày gồm gần 50 sáng tác của khoảng 20 nghệ sĩ trong nước và quốc tế như họa sĩ Nguyễn Đoan Ninh, Trần Nhật Thăng, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Thị Minh Tâm, Lê Minh Đức, Barry, Daniel… trong đó có 30-40 tác phẩm tranh và hơn 10 tác phẩm điêu khắc, sắp đặt. Đây là những sáng tác mới nhất, được các nghệ sĩ thực hiện bằng cảm xúc ngay khi nhận lời tham gia triển lãm.

"Chương trình được thực hiện là sự cảm tác của các nghệ sĩ khi nghe thông tin về dự án. Tuy nhiên, các tác phẩm không phản ánh về sự việc đau lòng của vụ cháy nên tranh không thể hiện sự bi thảm mà là tín hiệu lạc quan, yêu cuộc sống", hoạ sĩ Trần Nhật Thăng - người khởi xướng dự án cho biết.

z4823263284254 e8e9a6452d61f8ac39580166c1694508.jpg
Họa sĩ Trần Nhật Thăng.

Nghệ sĩ Xuân Bắc sẽ làm MC dẫn dắt buổi đấu giá trực tiếp các tác phẩm vào 20h ngày 30/10 tại 55 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và livestream trên trang Facebook Nguyễn Xuân Bắc.

"Chúng tôi thực hiện chương trình không vì mục đích hỗ trợ vượt khó về kinh tế mà chỉ duy nhất với tinh thần xoa dịu nỗi đau. Với tư cách cá nhân, nếu chương trình được hỗ trợ nhiều đối tượng, tôi sẵn lòng vận động từ bên ngoài sự kiện", NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.

Họa sĩ Trương Thúy Anh cho hay, toàn bộ số tiền bán tranh trong dự án sẽ được dùng vào việc chăm sóc tinh thần, góp phần chữa lành vết thương tâm lý của những nạn nhân trực tiếp lẫn gián tiếp (người nhà nạn nhân) của vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội hồi tháng 9.

Cụ thể là chi trả cho việc học nhạc cụ, học vẽ, nặn tượng, viết thư pháp, hợp xướng cộng đồng…. Không chỉ trả học phí, chương trình còn hỗ trợ toàn bộ học cụ và giáo trình liên quan. 

Ngoài nghệ thuật, quỹ được chi cho các khóa học/tu/thiền/điều trị tâm lý có thể giúp chữa lành cho các nạn nhân.

“Chúng tôi biết dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể bù đắp được những mất mát lớn lao đã xảy ra với họ. Nhưng với lương tri và tâm hồn của người nghệ sĩ, chúng tôi mong muốn sẽ dành số tiền từ dự án cho các hoạt động đồng hành xoa dịu nỗi đau tinh thần cho những người ở lại”, họa sĩ Trương Thúy Anh nhấn mạnh.

z4823262379850 2b6ed83d6ba752a20794447f3814f801.jpg
Họa sĩ Barry Penter.

Họa sĩ Trương Thuỳ Anh bày tỏ cảm kích với sự đồng hành của một số họa sĩ nước ngoài. Trong đó, họa sĩ Barry Penter đã ngoài 70 tuổi, đến từ Australia bị chứng run tay không kiểm soát nhưng vẽ hơn 150 tiếng đồng hồ để hoàn thành tác phẩm và gửi tặng BTC để đấu giá.

"Tác phẩm vẽ bằng bút chì trên giấy và là một bức chân dung được thể hiện vô cùng ấn tượng, dễ dàng tiếp cận đến người mua. Ngoài ra, họa sĩ Daniel Kerkhoff đến từ Mỹ gửi tặng một số tác phẩm, trong đó có sử dụng các bức ảnh, bản đồ về Hà Nội", họa sĩ Trương Thuỳ Anh chia sẻ.

z4823288342872-70c535c38d3d0c712bbb2618e46f4ac8.jpg
Tác phẩm vẽ bằng chì của họa sĩ Barry Penter.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh cho biết, toàn bộ hoạt động thu chi của chương trình sẽ được minh bạch. "Sau đúng 1 năm, nếu quỹ còn tồn, BTC sẽ dành toàn bộ số tiền còn lại chia tặng cho các trẻ em là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của vụ cháy", ca sĩ Thái Thuỳ Linh khẳng định.

Một số tác phẩm sẽ trưng bày đấu giá:

Nhà thiết kế Hoàng Hải đấu giá áo dài làm từ thiệnNTK Hoàng Hải đấu giá chiếc áo dài họa tiết lấy cảm hứng từ công trình kiến trúc biểu tượng của Venice, được Hoa hậu H’Hen Niê trình diễn trong sự kiện thời trang 'Giao hòa - Armonia' tại Italy tháng 6/2023 để làm từ thiện.