- "Cuộc thi Nghệ thuật Toàn cầu sẽ là công cụ lớn lao giúp nâng cao nhận thức của thế giới về tính bất hợp pháp của việc Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh thổ của Việt Nam", TS. Elliot Salloway.

Là thành viên Ban điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) và thường trực Ban tổ chức cuộc thi Nghệ thuật toàn cầu, TS.Elliot Salloway giảng dạy ở Trường Nha, Đại học Harvard được 35 năm, và được mọi người kính trọng thiết lập một quỹ đặc biệt mang tên ông. Bản thân là một nhiếp ảnh gia, họa sĩ có tên tuổi, ông đã sáng lập ra một tổ chức Mỹ thuật có uy tín ở Mỹ và châu Âu .Ông là người đồng sáng lập Dự án Exodus giúp trẻ em và trẻ vị thành niên tham gia thực hành nghệ thuật tìm câu trả lời cho tội ác diệt chủng và chống lại nhân loại. Ông có cuộc trả lời phỏng vấn xung quanh Cuộc thi Nghệ thuật Toàn cầu do BGF tổ chức.

{keywords}
BS. Elliot Salloway (ảnh BGF)

Xin ông cho biết mục tiêu của The Global Art Competition?

The Global Art Competition (Cuộc thi Nghệ thuật Toàn cầu) hướng tới giới thiệu nghệ thuật như là công cụ truyền thông nâng cao nhận thức và sự thảo luận giữa người dân và các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên thế giới, xoay quanh câu hỏi: "Có thể ngăn chặn cuộc chiến giữa các quốc gia?". Thông qua nghệ thuật, chúng tôi tìm kiếm thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia.

The Global Art Competition 2014 kêu gọi tất cả các nghệ sĩ đăng ký dự thi bằng tác phẩm gốc dưới hình thức nhiếp ảnh hoặc đa phương tiện để trả lời câu hỏi: "Có thể ngăn cuộc chiến giữa các quốc gia, với sự tham chiếu đặc biệt đến các vấn đề hiện tại giữa Việt Nam/Nhật Bản và Trung Quốc?". Chúng tôi đặt hi vọng vào việc sử dụng nghệ thuật để kêu gọi hòa bình và hòa giải cho thế giới.

Vậy ai là người tham gia, chấm giải và trao giải?

Cuộc thi sẽ diễn ra trực tuyến trên trang Instagram và được đánh giá bởi cộng đồng thế giới, bên cạnh Hội đồng giám khảo gồm các nghệ sĩ quốc tế và địa phương (Boston) của BGF. Các tiêu chí đánh giá tác phẩm gồm: tính sáng tạo, chất liệu, chủ đề, kỹ thuật và tác động ảnh hưởng. Giải thưởng sẽ gồm hai hạng mục dành cho nhiếp ảnh và nghệ thuật đa phương tiện. Xin lưu ý là tất cả mọi người từ mọi nơi đều đủ điều kiện tham gia cuộc thi.

Danh sách những người thắng giải sẽ được bộ phận nghệ thuật của BGF thông báo vào ngày 13/9/2014. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 3/10/2014 tại tòa nhà Loeb House của Đại học Harvard. Các tác phẩm sẽ được vinh danh và lưu trữ tại Bảo tàng Toàn cầu Boston. BGF mời cộng đồng thế giới đến tham dự với tư cách cá nhân hoặc xem trực tuyến lễ trao giải, cũng như chia sẻ những ước vọng về hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Thưa ông, làm thế nào để cuộc thi có ảnh hưởng đến các chính phủ và nhân dân để góp phần vào hòa bình thế giới?

Một trong những lợi khí lớn nhất của cái ác đó là sự thờ ơ và thiển cận. BGF, bằng việc tham gia vào dự án EXODUS (tạm dịch: Xuất Hành), hướng tới giới thiệu nghệ thuật như một công cụ truyền thông, vốn có trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa, từ nghệ thuật trên các hang động cổ xưa, nghệ thuật tôn giáo và tuyên truyền, cho tới các chiến dịch quảng cáo ngày nay. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, BGF tìm cách thúc đẩy một cách bền vững sự hiểu biết và trao đổi của người dân trên khắp thế giới, xung quanh câu hỏi về mối quan hệ giữa nghệ thuật với các vấn đề nhân quyền....

Với công cụ trợ giúp của internet, nghệ thuật hiện có thể tận dụng thậm chí hiệu quả hơn, trong việc gia tăng số lượng những "người giải cứu" trên thế giới. Chúng tôi hi vọng không chỉ các nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ dự thi, mà còn hàng ngàn người quan tâm trên khắp thế giới sẽ cùng tham gia cuộc thi bằng những hình ảnh mang thông điệp sáng tạo vì một nền hòa bình lâu dài tại châu Á - Thái Bình Dương.

Nghệ thuật có thể chưa bao giờ là cách trả lời một câu hỏi, nhưng bằng lời thỉnh cầu nó có thể nâng cao nhận thức một cách mạnh mẽ về vấn đề đang tồn tại, cũng như lên tiếng kêu gọi hòa bình cho khu vực từ khắp nơi trên thế giới.

Ông có thể cho biết quan điểm của ông về những căng thẳng hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc trong khu vực Biển Đông?

Sự xâm lấn theo nhiều hình thức đa dạng khác nhau của Trung Quốc trên Biển Đông gây ra nhiều vấn đề phức tạp. Dù về mặt lý thuyết có thể giải quyết thông qua thương lượng, nhưng rất có khả năng họ đang tiến hành các bước kiểm tra thế cân bằng ổn định được đảm bảo bởi Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia liên quan. Bản đồ hiện hữu của toàn bộ khu vực Thái Bình Dương đầy các tàu chiến lẫn các tàu dân sự đang làm việc, nhìn giống tình thế cuộc xung đột trên biển Ban Căng thế kỷ trước... Thế giới đã hiểu thấu những gì xảy ra sau đó.

Như phát biểu gần đây của Robert Kaplan trên tạp chí Time, "dù cuối cùng có thể tránh cuộc chiến ở Đông Á, thì Thái Bình Dương vẫn cho chúng ta thấy trật tự thế giới đang ngày một phức tạp và đáng lo hơn, được giải thích cặn kẽ qua những câu chuyện về địa hình địa lý, xung đột chủng tộc, tài nguyên thiên nhiên hay tranh chấp tuyến đường thương mại".

Theo ông, đâu là thế mạnh của Việt Nam khi đối diện với một Trung Quốc to lớn?

Câu trả lời tốt nhất của tôi là phát biểu của Daniel Kliman được trích dẫn dưới đây:

Việt Nam đã không né tránh việc leo thang trong quá khứ, và cam kết "áp dụng mọi biện pháp cần thiết và thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình" phải được thực thi nghiêm túc. Có khả năng Việt Nam sẽ đi bước nhấn đầu tiên đưa vụ việc ra tòa án quốc tế, và giải quyết thông qua Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam có thể sử dụng sức mạnh mềm và kêu gọi trên cộng đồng quốc tế để cho thấy những bất công, cũng như công khai vấn đề bằng cách đòi hỏi Trung Quốc phải có trách nhiệm nhiều hơn, và như vậy Việt Nam nhận được sự tôn trọng của thế giới.

Cuộc thi Nghệ thuật Toàn cầu sẽ là công cụ lớn lao giúp nâng cao nhận thức của thế giới về tính bất hợp pháp của việc Trung Quốc xâm nhập vào vùng lãnh thổ của Việt Nam, cũng như các lần xâm nhập gần đây vào Nhật Bản và Philippines.

Đăng Khôi thực hiện