Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 20 giờ ngày 30 tháng 10, tâm bão số 5 - Matmo, nằm ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 9, cấp 10 (75 đến 100 km trên giờ), giật cấp 12.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Tối 30 tháng 10, theo ghi nhận, ở Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió giật cấp 9, An Nhơn (Bình Định) giật mạnh cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) giật cấp 9, Quy Nhơn (Bình Định) giật cấp 8.

Sáng 31 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi, đến phía bắc Khánh Hòa, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 31 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Nguyên. Áp thấp nhiệt đới sau đó sâu vào đất liền, và suy yếu thành một vùng áp thấp ở Campuchia.