Cơ quan An ninh điều tra-  Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hứa Văn Ơn, (Sinh năm 1981, trú tại xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn), và Chu Văn Khởi (Sinh năm 1986, trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới xuất cảnh trái phép.

Trước đó, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Công an huyện Lộc Bình, làm nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, phát hiện xe khách nhãn hiệu Suzuki có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, lái xe là Hứa Văn Ơn đang có hành vi đưa 3 người Việt Nam, (2 nam, 1 nữ) xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, qua đường mòn biên giới. 

Qua đấu tranh khai thác, Ơn khai nhận, khi khách có nhu cầu sang Trung Quốc, sẽ liên lạc trực tiếp với Khởi, sau đó đối tượng đưa khách sang hàng rào biên giới, giao cho một người đàn ông để đưa người vào trong nội địa Trung Quốc.