Tổ chức xúc tiến thương mại và môi trường Nhật Bản (JEBO), vừa công bố các dự án mà tổ chức này áp dụng công nghệ Nano-Bioreacter, trong việc làm sạch các con sông, ao hồ tại Nhật Bản.

Công nghệ đã được áp dụng thành công trong việc cải thiện chất lượng nước, tại sông Onga (tỉnh Fukuoka); xử lý ô nhiễm nước tại kênh Sakishima, (tỉnh Osaka) từ năm 2000; các hồ chứa nước đập thủy điện; các ao hồ trong công viên tại Nhật Bản, và hàng trăm các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải chăn nuôi; nuôi trồng thủy hải sản.

Giữa những lo ngại ngày càng tăng về chất lượng nước, bắt đầu từ tháng 8 năm 2020, sẽ diễn ra các hoạt động thể thao dưới nước, của Tokyo Olympic 2020, tại khu vực vịnh Tokyo, JEBO đã được Ủy ban Tokyo Olympic mời xử lý dự án này.

Sau đợt chứng minh thực tế lắp đặt máy nano tại vịnh Tokyo, vào ngày 5 tháng 10 năm 2019, kết quả sau xử lý cho thấy sau 24 giờ số lượng vi khuẩn có hại coliform, e coli đã giảm về 0, đảm bảo chất lượng nước an toàn.