chiều nay, Ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị phạt lần lượt 17 và 12 năm tù.

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến bị tòa án nhân dân Hà Nội xác định phạm tội:  Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (điều 219 Bộ luật Hình sự 2015), và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, (theo điều 229).

Cùng tội danh, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), bị tuyên phạt 25 năm tù, Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Đà Nẵng), án 5 năm tù, Phan Xuân Ít (cựu phó chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Đà Nẵng) án 6 năm.