Tái đấu U22 Indonesia, trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam nhập cuộc với thế trận biết mình. Đối thủ định đánh đòn phủ đầu, nhưng các học trò của Huấn luyện viên Park Hang Seo bẻ gãy ý đồ, và dần dần lấy lại thế trận, làm chủ cuộc chơi.

Từ tình huống cố định ở phút 39, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng thực hiện quả treo bóng vào trong để Đoàn Văn Hậu bật cao, đánh đầu cận thành tung lưới U22 Indonesia, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng làm vốn, U22 Việt Nam bắt đầu hiệp hai càng thoải mái, và chủ động, trong tình thế đối thủ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ.

Sau nỗ lực của Đoàn Văn Hậu bên cánh trái, bóng được luân chuyển sang cánh phải, trước khi Đức Chiến tạt bổng vào trong, hậu vệ Indonesia cản phá không tốt, Tiến Linh khống chế rồi nhả cho Hùng Dũng, từ tuyến hai băng lên , tung cú sút lập bập ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam.  

Chưa hết choáng váng sau bàn thua thứ 2, U22 Indonesia tiếp tục dính đòn hồi mã thương ở phút 73. Đoàn Văn Hậu ập vào dứt điểm tung lưới U22 Indonesia lần thứ 3.

Trong những phút còn lại, U22 Việt Nam thi đấu chắc chắn, và không cho đối phương nhiều đất diễn. Số ít cơ hội mà U22 Indonesia tạo ra, cũng không thắng được thủ môn Văn Toản, và hàng phòng ngự áo trắng.

Giành chiến thắng ấn tượng 3-0, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo giúp bóng đá nam Việt Nam, chấm dứt cơn khát Huy chương vàng SEA Games sau 60 năm.