Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, với nền nhiệt 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh khi nhiệt độ dao dộng 18 đến 21 độ. Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét với mức nhiệt 17 đến 20 độ, nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ.