Trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, sẽ xuất hiện liên tiếp các loại hình thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông, và đất liền khu vực Trung Bộ.

Trên Biển Đông, có thể xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Sau đó áp thấp nhiệt đới có xu hướng kết hợp với không khí lạnh liên tục được bổ sung, nên khả năng cao xảy ra đợt mưa to đến rất to, kèm theo nguy cơ rất lớn về lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở Trung Bộ. 

Khu vực Bắc Bộ từ nay đến ngày 29 tháng 10 phổ biến ít mưa, chiều và đêm  ngày 28 đến sáng ngày 29 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25 đến 28 độ, ngày 29 nhiệt độ giảm xuống mức 23 đến 26 độ, vùng núi dưới 22 độ. Điện Biên và Lai Châu 28 đến 31 độ.

Từ đêm 29 tháng 10 trời trở rét. Ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 ít mưa, đêm và sáng sớm trời rét

Mực nước sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước từ 0,5-1m. Sạt lở đất nguy cơ xảy ra cục bộ, tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, trong khoảng ngày 28 đến ngày 29 tháng 10.

Khu vực Trung Bộ từ nay đến ngày 30 tháng 10, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Ngày 29 tháng 10 có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ 27 đến 30 độ.

Ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, khả năng xuất hiện lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.