Hôm nay (ngày 30 tháng 12), phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, xử vụ ‘đất vàng’ 15 Thi Sách, sang ngày xử thứ 3.

Tự bào chữa cho mình, ông Nguyễn Hữu Tín một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội. Trình bày về việc phê chuẩn giao đất 15 Thi Sách (quận 1, Thành phố Hò Chí Minh) là ông ký theo đề nghị của Bộ Công an.

Tỏ ra hối hận trước việc làm của mình, ông Tín cho rằng, bản thân đã “thấm thía” những lời vị kiểm sát viên phân tích, đó là cho dù có hỗ trợ cho an ninh quốc phòng, cũng phải làm đúng quy định pháp luật.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tín  bị đại diện viện kiểm sát nhân dân Hồ Chí Minh giữ công tố tại tòa, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt, 7 đến 8 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.