Chiều nay, tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục xét xử Trần Thị Hiền (Sinh năm 1975, ở huyện Điện Biên), về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bà Hiền chính là mẹ của chị Cao Mỹ Duyên – nữ sinh bị bắt giữ, hãm hiếp và sát hại vào dịp Tết Âm Lịch vừa qua.

Cùng tội danh với bà Hiền, có 4 bị cáo khác phải hầu tòa gồm Vì Thị Thu , Bùi Văn Công , Vì Văn Toán và Lường Văn Hùng. Riêng Vì Văn Toán bị truy tố thêm về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Người giữ quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Vì Thị Thu án tù chung thân, Lường Văn Hùng 20 năm tù; Bùi Văn Công 20 năm tù; Trần Thị Hiền 20 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng bị cáo Vì Văn Toán, bị đề nghị nhận 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, từ 7đến 8 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt từ 27 đến 28 năm tù.