Theo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị đang tạm giữ 7 valy hành lý, nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, của hành khách sinh năm 1994,  quốc tịch Malaysia.

Số hành lý trên được nhập khẩu trên chuyến bay MH 766, từ Kula Lumpur đến sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến nay hành khách này vẫn chưa đến nhận hàng.

Hiện Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang thông tin tìm chủ lô hàng trên.

Trước đó, lô hàng gồm 2 valy xách tay, 1 ba lô và một thùng carton, do Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam- Cục Điều tra chống buôn lậu, (Tổng cục Hải quan), và Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, tạm giữ từ tháng 6 năm 2019.

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan Hải quan phát hiện trong các kiện hàng nêu trên, chứa tổng cộng 168 cây thuốc lá hiệu Heets, (thuốc lá dùng cho máy Iqos), và 10 lọ nước hoa. Trong đó, 66 cây, đã xác định được chủ sở hữu, số còn lại gồm 102 cây thuốc lá, và 10 lọ nước hoa, được cất giấu trong valy, và 1 thùng carton, chưa xác định chủ sở hữu.