Ông Trương Nhuận, lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ giai đoạn năm 2012 - 2017, mất hôm 13 tháng 1 vì ung thư, hưởng thọ 62 tuổi.

Trong thời gian lãnh đạo nhà hát, ông Trương Nhuận có nhiều đóng góp ở mảng đối ngoại, là người khởi xướng nhiều chương trình hợp tác nước ngoài, với các tổ chức của Đức, Đan Mạch, Na Uy, Mỹ... Ở tuổi ngoài 60, ông sử dụng máy tính, nói tiếng Anh thành thạo.

Trương Nhuận sinh ra ở Bắc Ninh, tốt nghiệp loại giỏi khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Dù không tham gia diễn xuất, ông gắn bó sâu sắc với nhiều thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.