Theo kết quả được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ươgn công bố tại hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở, năm 2019 sáng ngày 19 tháng 12, tổng số dân của Việt Nam hiện nay là 96,2 triệu người.

Trong đó, nam có 47,88 triệu người, chiếm 49,8%; nữ 48,3 triệu, chiếm 50,2%. Với số dân này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm, quy mô dân số tăng thêm 10,4 triệu người, bình quân mỗi năm tăng hơn 1 triệu dân.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm thông tin , tỷ số giới tính của dân số là 99,1 nam trên 100 nữ. Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng tăng hơn so với mức sinh học tự nhiên từ năm 2006 đến nay. Cụ thể, năm 2018 là 114,8 bé trai trên 100 bé gái, năm 2019 là 111,5 bé trai trên 100 bé gái. 

Đáng chú ý, cả nước có 9,1% phụ nữ trong độ tuổi từ 20-24 kết hôn lần đầu trước 18 tuổi. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là 2 vùng có tỷ lệ phụ nữ từ 20-24 tuổi kết hôn lần đầu, trước 18 tuổi,  cao nhất cả nước, lần lượt là 21,5%, 18,1%.

Thành phố Hồ chí Minh là địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước, (1,39 con trên phụ nữ), Hà Tĩnh có mức sinh cao nhất (2,83 con trên phụ nữ).