Như đánh giá trước trận đấu của Huấn luyện viên Park Hang Seo, Malaysia đã tiến bộ hơn nhiều so với AFF Cup, đặc biệt họ đã chơi kín kẽ hơn trong phòng ngự. Điều này buộc Việt Nam phải nhập cuộc một cách thận trọng.

Các học trò của huấn luyện viên Park  gặp nhiều khó khăn, khi Malaysia sử dụng lối chơi quen thuộc pressing tầm cao. Tuy nhiên, các cầu thủ đã bình tĩnh, và dần tìm ra cách thoát lối chơi áp sát của đối thủ.

Sau những tình huống bị thổi việt vị, cuối cùng Quang Hải cũng lập công cho tuyển Việt Nam, ở phút 39, với một pha băng xuống, và đá nối tuyệt đẹp ở góc hẹp, tung lưới Malaysia, mở tỷ số trận đấu. Người tung ra đường chuyền thông minh, chính là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Sang hiệp 2, Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Đức Huy, Việt Nam chủ động nhường thế trận cho Malaysia, nhưng đối thủ không thể tạo ra những điều đặc biệt. Trong khi, các học trò của ông Park  mỗi khi tăng tốc, là có thể khiến khung thành Malaysia chao đảo.

Phút 72, suýt chút nữa Anh Đức nhân đôi cách biệt, nhưng pha dứt điểm cận thành của anh, trúng chân cầu thủ Malaysia, trên vạch vôi. 

Kết quả Malaysia thua 0-1. Đây là chiến thắng thứ 3 của Việt Nam, trước Malaysia trong vòng 1 năm qua.