Vào 8 giờ 50 phút sáng nay, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual, xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba về mức độ ô nhiễm. Hệ thống quan trắc của Việt Nam cũng ghi nhận,  ô nhiễm nghiêm trọng tại hai miền Nam Bắc.

Nguyên nhân ô nhiễm ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tiếp tục được xác định, là do hoạt động đốt rơm rạ. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường nhận định, ô nhiễm không khí, là do hoạt động khí tượng, dẫn đến hình thành lớp nghịch nhiệt, làm cho không khí ô nhiễm, nằm lớp sát mặt đất không phát tán lên cao được, lớp mù ngày càng dày đặc, lâu tan.