Trước SEA Games 30, lần gần nhất bóng đá nữ Indonesia tham dự đại hội thể thao Đông Nam Á là năm 2005. Chín lần chạm trán tuyển Việt Nam, ở các giải chính thức, đội bóng xứ vạn đảo chỉ ghi được một bàn, và thủng lưới tới 58 lần. Chênh lệch về trình độ giữa hai đội tuyển là rất rõ ràng.

Trước đối thủ có kỹ năng chơi bóng hạn chế, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng áp đảo và giành chiến thắng đậm, dù thay đổi nhiều vị trí đá chính. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung ghi ba bàn trong hiệp một, từ những tình huống cố định.

Tuyết Dung mở tỉ số ở phút thứ chín, và kiến tạo cho Nguyễn Thị Vạn, nhân đôi cách biệt sau đó chỉ năm phút. Vẫn là hai cầu thủ này tạo nên bàn thắng thứ ba, cho đội tuyển Việt Nam ở phút 19, khi Tuyết Dung đá phạt và Nguyễn Thị Vạn sút bồi tung lưới Indonesia.

Sang hiệp 2, Đội tuyển nữ Việt Nam  ghi thêm ba bàn thắng. Huỳnh Như lập cú đúp trước khi Tuyết Dung ấn định chiến thắng 6-0, cho nhà đương kim vô địch. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30.