Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm - Trung tá Nguyễn Bình Ngọc cho hay, ngay từ khi nhận được đơn tố cáo về vụ việc bé A, (12 tuổi) bị đánh ở khu vui chơi tại Ciputra, cơ quan điều tra đã vào cuộc, và nhiều lần triệu tập Trần Đức Hà, (Sinh năm 1970, trú tại phòng 701, nhà L2, Ciputra) để làm rõ. 

Theo Trung tá Ngọc, các hành vi của Trần Đức Hà đã được làm rõ, tuy nhiên vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nên chưa thể công bố chi tiết nội dung vụ việc.

Đơn vị đã làm việc trách nhiệm, tuy nhiên việc khởi tố theo yêu cầu của bị hại, có 1 căn cứ bắt buộc là phải có giám định. 

Về phía bị hại, chị Trịnh Thị Hải Yến. (mẹ cháu A ) cho biết, lý do chưa đưa cháu đi giám định là vì cháu bận học.