Thái Lan gặp nhiều khó khăn, trong trận gặp Lào ở lượt trận thứ tư bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30, chiều ngày 3 tháng 12.

Trận đấu diễn ra muộn hơn vài phút, so với dự kiến. Ban tổ chức huy động tối đa lực lượng để dọn dẹp, tiêu thoát nước ở các khu vực bị đọng trên mặt sân. Do là sân cỏ nhân tạo, mặt sân sẽ không bị cày xới lầy lội khi hai đội thi đấu.

Thái Lan dồn ép Lào ngay từ những phút đầu, nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về Lào. Đội trưởng Vongchiengkham đá phạt, hậu vệ Shinnaphat của Thái Lan suýt phá bóng thẳng về lưới nhà.

Sau 15 phút đầu, Thái Lan vẫn chưa có cơ hội rõ rệt nào . Các học trò Akira Nishino gặp khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm Lào.

Kết thúc hiệp 1, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.  Lào sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt hơn, trong thế trận cân bằng.

Mở đầu hiệp 2,  Huấn luyện viên Nishino tung Suphanat và Kritsada vào sân, để gia cố hàng công .

Sau quả tạt vào bên cánh phải, Supachai quăng chân ở cự ly gần, nhưng chưa khuất phục được thủ môn Thilavong.

ở phút 88, Suphanat sút tung lưới Lào từ rìa vòng cấm. Trọng tài thổi phạt việt vị, với trung vệ Shinnaphat - người đứng chắn trước mặt thủ môn Thilavong. Pha quay chậm cho thấy đây là quyết định có phần nhạy cảm.

Nhưng ở phút 90, Sau cú đấm bóng ra của thủ môn Thilavong, Suphanat đỡ một nhịp rồi tâng bóng vào khung thành bỏ trống, khai thông bế tắc trận đấu.

Trong những phút cuối cùng, Thái lan tiếp tục ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Nâng tỷ số trận đấu lên thành 2 - 0.