Dữ liệu GPS cho thấy, chiếc xe tải đông lạnh chở 39 người tử vong, được tìm thấy ở hạt Essex, đã dừng lại trên một con đường bẩn thỉu, ở nơi được coi là một điểm nóng về buôn người.

Chiếc xe tải đầu kéo được thuê từ Công ty cho thuê xe tải Toàn cầu, ở Monaghan, Bắc Ireland, vào ngày 15 tháng 10. Nó đi hành trình kéo dài 20 phút từ Purfleet, đến Orsett, ở Essex, sau khi trở về từ cảng Zeebrugge, Bỉ, vào ngày 18 tháng 10. 

Tại đây, tài xế (chưa biết là ai) đã dừng lại trong khoảng 5 phút, trên một con đường nhỏ, gần câu lạc bộ golf Orsett, vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng. 

Dữ liệu GPS cũng cho thấy, chiếc xe cũng dừng ở Công ty D&J Exports gần đó.

Peter Hyams, chủ hãng D&J Exports, nói rằng, ông “không có ghi chép gì” về việc xe tải dừng gần công ty của mình. 

Dữ liệu hành trình cho thấy, 39 người nhập cư được đưa vào Anh từ Bỉ, trong một hành trình, do mạng lưới buôn người tổ chức.

Người thuê chiếc xe container vào ngày 15 tháng 10, là Ronan Hughes. Đối tượng này cùng em trai Christopher, đang bị cảnh sát Anh truy nã.