- 15h chiều nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo về vụ vợ và con trai 17 tuổi của Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức Bùi Xuân Thường bị sát hại.

 

{keywords}
Đại diện cơ quan chức năng tại buổi họp báo

Buổi họp báo diễn ra tại hội trường UBND huyện Châu Đức, 70 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì buổi họp báo. 

Mở đầu cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Xinh cho biết: "Vụ án giết 2 người gây xôn dư luận, khiến người dân hoang mang. Hôm nay, chúng tôi tổ chức họp báo, thông tin chính thức về vụ việc".

 

15h08: Đại diện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vụ án xảy ra vào chiều 24/10 tại gia đình ông Bùi Xuân Thường, Trưởng ban dân vận Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu).

{keywords}

 

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin về vụ việc tại buổi họp báo

Các nạn nhân vụ án gồm Phạm Thúy Nga (49 tuổi, vợ ông Thường) và Phạm Đức Toàn (17 tuổi, con trai ông Thường).

Đến nay xác đinh đối tượng Châu Minh Nhân (SN 1996, quê Vĩnh Long), là nghi can giết vợ và con của Trưởng ban Dân vận huyện ủy huyện Châu Đức để cướp tài sản.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.

Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay, nghi can Châu Minh Nhân học hết lớp 9, lên TP.HCM làm công nhân tại 1 công ty chuyên thi công sân bóng mini.

Nghi can Nhân chưa có tiền án tiền sự.

{keywords}
Toàn cảnh buổi họp báo 

15h15: Ông Phạm Văn Hào, Phó Bí thư huyện Châu Đức phát biểu nhìn nhận, vụ án vừa qua, 2 nạn nhân cùng trong một gia đình, đây là sự mất mát, đau thương...

"Từ khi thành lập huyện tới giờ chưa có vụ án nào nghiêm trọng như vậy" - lời ông Hào.

15h20: Trả lời câu hỏi của các phóng viên về quan hệ giữa nghi can và gia đình nạn nhân, thượng tá Đặng Văn Hồng cho biết, nghi can có quen biết với gia đình bị hại trước đó khoảng 2 năm khi làm sân bóng mini cho gia đình này. Nghi can đã có sự chuẩn bị trước về thời gian hành động, đã tới trước 4 ngày.

Nghi can tới nhà nạn nhân vào chiều thứ 6 tuần trước, được ông Thường mời nghỉ lại, ăn cơm nhưng nghi can không đồng ý. Do là người quen biết nên nghi can nắm rõ những vị trí, tài sản trong nhà.

Sau khi thăm gia đình nạn nhân, Nhân có mượn xe, nhưng sau đó trở lại trả xe và bảo về Bình Định. Tuy nhiên, nghi can đã quay trở lại trộm cắp và ra tay giết người.

Kết quả ban đầu, nghi can khai vào nhà với mục đích là ăn trộm, khi đang lục soát phòng cháu Toàn, thì nghe tiếng người, nên nấp vào trong, chuẩn bị cây tuýt sắt. Khi Toàn đi ngang qua, nghi can lao vào tấn công từ phía sau. Khi nạn nhân bất tỉnh liền kéo xác ra nhà kho rồi trở lại tiếp tục lục soát.

Tiếp đó, khi nghe tiếng bà Nga bên ngoài về, Nhân lại núp phía sau cửa rồi tấn công, dùng dây điện siết cổ bà Nga cho tới khi nạn nhân nằm bất động.

Sau khi gây án, nghi can lấy được chiếc xe máy của Toàn, và 1 số đồ vật khác, nay công an đã thu lại được.

{keywords}
Nghi can Châu Minh Nhân tại cơ quan điều tra

Nghi can Châu Minh Nhân bị bắt vào lúc 6h30 ngày 26/10 tại nhà trọ phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM

Nghi can Nhân không nghĩ công an có thể lần ra được, nên đã đi lại tự do, không có ý định lẩn trốn cơ quan điều tra.

Đại diện cơ quan điều tra còn nói thêm, cổng nhà ông Thường không đóng, đã tạo điều kiện cho nghi can. Trước đó 2 năm đã có quen biết với gia đình nạn nhân nên có nhiều “thuận lợi” để ra tay.

Qua quá trình truy xét, sàng lọc các đối tượng nổi cộm, công an đã lần ra nghi can là Châu Minh Nhân.   

Khi ông Thường về nhà và phát hiện sự việc, đã hô hoán lên, một số người chạy sang nên làm cho hiện trường bị xáo trộn.

Theo lời nghi can khai, số đạn quân dụng mà công an thu giữ lấy từ két sắt của gia đình ông Thường. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai 1 chiều, cơ quan điều tra sẽ xác minh lại.

Cũng theo cơ quan công an, Châu Minh Nhân hành động một mình, hiện chưa xác định thêm người nào tham gia cùng Nhân.

15h40: Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đọc và thông báo kết thúc buổi họp báo

 

{keywords}
Hiện trường căn nhà xảy ra án mạng

Nội dung vụ án

Lúc 16h56 ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đi làm về phát hiện vợ là bà P.T.Ng. (48 tuổi) nằm bất động nên hô hoán và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Người dân xung quanh và thân nhân chạy vào căn nhà tìm kiếm thì thấy con ông Thường - em B.P.Đ.T (17 tuổi, học sinh cấp 3) nằm chết trong khu vực nhà kho tại tầng trệt.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, phần đầu của T. bị nhiều vết thương, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, nền tường gạch xung quanh có nhiều vết máu. Nạn nhân Ng. tử vong do ngạt thở.

Sau quá trình điều tra, Cục cảnh sát hình sự (C45 Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ nghi can gây ra vụ án mạng là Châu Minh Nhân (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Bước đầu, Nhân khai nhận, khoảng 13h30 ngày 24/10 đã đột nhập vào nhà ông Thường để trộm đồ tuy nhiên bị em T. phát hiện.

Nhân lấy thanh sắt đánh nhiều phát vào đầu và người T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi lấy dây thừng trói lại và giấu thi thể ở nhà kho.

Khi bà Ng. phát hiện, cũng bị Nhân dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người đến khi gục xuống.

Gây án xong, nghi can đã lấy 1 điện thoại di động, tiền và nhiều đồ dùng tư trang khác của bà Ng., cùng 1 chiếc xe máy của gia đình nạn nhân. Nhân cũng vứt hung khí ở bên đường cách hiện trường vụ án khoảng 500m.

Châu Minh Nhân là công nhân kỹ thuật tại một công ty chuyên về cỏ nhân tạo ở Q.9, TP.HCM.

Trước thời điểm gây án khoảng 1 tuần, Nhân được công ty điều động xuống huyện Châu Đức để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng đá mini của gia đình ông Bùi Xuân Thường.

Do túng tiền và thấy nhà của ông Thường khang trang nhưng vắng vẻ nên đột nhập vào đây trộm cắp tài sản.

Văn Đức - Anh Sinh