Nghe có vẻ không mấy khả quan, song các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dành một vài phút nghĩ về tổ tiên trước một kì thi hay một cuộc phỏng vấn xin việc có thể làm tăng cơ hội thành công của bạn. 

Cái được gọi là ‘hiệu quả từ tổ tiên’ này hoạt động như một người nhắc nhở tới bộ não để vượt qua được những chướng ngại vật dường như không thể vượt qua. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, dành một vài phút để nghĩ về tổ tiên của mình trước các kì thi sẽ mang lại kết quả cao hơn
  
Các nhà tâm lý học cho rằng hiệu quả này có thể bắt nguồn từ thực tế là những người đã quen với lịch sử gia đình mình – như trong một chương trình truyền hình nổi tiếng Who Do You Think You Are? (Bạn nghĩ bạn là ai?) – có vẻ như đạt được một ý thức mạnh mẽ hơn về bản sắc và lòng tự trọng – chính yếu tố này bằng cách nào đó đã làm tăng hiệu năng của trí tuệ. 

Trong những bài kiểm tra trí thông minh ở 80 tình nguyện viên, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những người được yêu cầu dành một chút thời gian nghĩ về những thế hệ trước của gia đình trước khi làm bài đã có điểm số cao hơn. 

Những phát hiện được công bố trên Tạp chí Tâm lý xã hội châu Âu này cho thấy việc nhớ lại những thời kì khó khăn của ông bà, tổ tiên đã bị quên lãng từ lâu có thể mang lại những hiệu quả trực tiếp tới khả năng của não trong việc giải quyết những yêu cầu bằng trí thông minh. 

Tiến sĩ Peter Fischer tới từ ĐH Graz, Áo – một thành viên của nhóm nghiên cứu cho hay: “Tổ tiên của chúng ta đã nỗ lực để vượt qua vô số những khó khăn, như bệnh tật, chiến tranh, mất người thân hay sự suy giảm của nền kinh tế.” 

“Vì thế, khi chúng ta nghĩ về họ, chúng ta như được nhắc nhở rằng những người giống chúng ta về mặt di truyền đã có thể vượt qua được rất nhiều trở ngại.” 
Để kiểm tra lý thuyết này, các nhà khoa học tới từ ĐH Graz cùng các đồng nghiệp của ĐH Berlin, ĐH Munich đã tiến hành thử nghiệm ở 80 sinh viên. 
Họ được yêu cầu dành 5 phút để nghĩ về tổ tiên ở thế kỉ 15 của mình hoặc một chuyến mua sắm gần đây. 

Ngay sau đó, các sinh viên được hỏi về mức độ tự tin của họ về bài kiểm tra sắp tới. Và những người ở nhóm nghĩ về tổ tiên tự tin hơn về khả năng thành công của mình so với nhóm nghĩ về mua sắm. Các sinh viên sau đó phải hoàn thành một bài kiểm tra trí thông minh. Nhóm nghĩ về tổ tiên đạt 14/16 điểm, trong khi nhóm kia chỉ đạt 10/16 điểm. 

Trong một báo cáo nói về những phát hiện của mình, các nhà nghiên cứu cho hay: “Chúng tôi đã chỉ ra rằng việc nhớ về tổ tiên của chúng ta có thể làm tăng đáng kể hiệu năng của trí tuệ.” 

“Bất kể khi nào ai đó đang ở trong một tình huống cần tới trí thông minh như một kì thi hay một cuộc phỏng vấn xin việc, họ đã có một cách dễ dàng để làm tăng khả năng thành công của mình.” 

Nguyễn Thảo (Theo Dailymail)