
Ngày 22/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, Tây Ninh) mức án tử hình về tội “giết người”.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Lâm và nạn nhân N.V.B. có quen biết nhau nên anh B. thường xuyên đến nhà Lâm chơi. Lâm nghi ngờ B. có quan hệ bất chính với vợ mình nhưng không nói cho ai biết.
![]() |
| Nguyễn Văn Lâm (áo đỏ) trong giờ nghị án. |
Khoảng 19 giờ ngày 22/4/2010, Lâm và anh B. cùng đi đám tang một người quen ở cùng xóm. Tại đây, khi nghe người ngồi chung bàn chỉ tay vào vợ mình và hỏi “vợ mày hả B.?” thì Lâm lập tức nổi máu ghen, nảy sinh ý định rủ B. đi uống rượu đến nơi vắng người để đánh.
Thực hiện kế hoạch, Lâm rủ bạn là Nguyễn Văn Trọng và bảo anh B. về cất xe để Trọng và Lâm chở đi uống rượu. Đến một mảnh đất trống ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu thì Trọng dừng xe cho hai bên nói chuyện.
Tại đây, Lâm hỏi anh B. có phải trong lúc Lâm đi chăn vịt ở xa đã có quan hệ bất chính với vợ Lâm không nhưng anh B. không thừa nhận. Thấy vậy, Lâm nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào đầu làm anh B. bất tỉnh.
Chưa dừng lại, thấy nạn nhân bất tỉnh, Lâm bàn với Trọng chở nạn nhân về gần nhà sau đó đánh cho chết rồi vứt xác gần đó nhằm đánh che giấu hành vi phạm tội. Ngay sau đó, bị cáo đưa anh B. về gần nhà người này rồi dùng cây đánh vào đầu nhiều cái cho chết hẳn.
Gây án xong Lâm tiếp tục lột quần áo nạn nhân và cầm cả khúc cây dùng để gây án bỏ vào nhà nạn nhân để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau, một người dân địa phương đi qua phát hiện xác anh B. nằm trần giữa đường nên trình báo cơ quan công an. Lâm và Trọng bị bắt sau ít ngày lẩn trốn.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lâm tử hình, Nguyễn Văn Trọng mức án 12 tù cùng về tội “giết người”.
Sau phiên tòa, Lâm làm đơn kháng cáo xin giảm án nhưng bị cáo đã có một tiền án, thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn, mang tính côn đồ, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng nên Tòa đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình.
M. Phượng
