Ngày 2/6, Văn phòng Chính phủ có văn bản về đề án "Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”.

Văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn bản cho biết, ngày 29/4, Bộ Tư pháp có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của một số bộ, cơ quan về đề án “Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý nội dung báo cáo này và yêu cầu, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, thực hiện các nội dung kiến nghị của Bộ Tư pháp tại đề án "Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp” nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự nhằm tăng cường hiệu quả xử lý tội phạm tham nhũng; thu hồi tài sản trong quá trình giải quyết vụ án.

Thu Hằng

Thu hồi tài sản tham nhũng: 'Cái mất và lấy lại chưa tương xứng'

Thu hồi tài sản tham nhũng: 'Cái mất và lấy lại chưa tương xứng'

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, công tác thu hồi tài sản tham nhũng những năm gần đây đã “làm tốt hơn, tích cực hơn” tuy nhiên “cái mất và cái lấy lại chưa tương xứng”.

Nhiều người biến bồ nhí thành nơi chứa chấp tài sản tham nhũng

Nhiều người biến bồ nhí thành nơi chứa chấp tài sản tham nhũng

TS Nhị Lê nêu thực tế, nhiều người biến ‘bồ nhí’ thành ‘phòng nhì’ để chứa chấp những tài sản do tham nhũng mà có.

Có những người hơn 20 tuổi đã đứng tên tài sản cả nghìn tỉ đồng

Có những người hơn 20 tuổi đã đứng tên tài sản cả nghìn tỉ đồng

Có những người hơn hai mấy, ba mươi tuổi đã đứng tên những tài sản cả trăm tỉ, nghìn tỉ.  Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được, vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được. 

Hàng triệu cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm mới

Hàng triệu cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm mới

Bước sang năm mới 2021, tất cả cán bộ, công chức, kể cả mới tuyển dụng đều phải kê khai tài sản, thu nhập và sẽ hoàn thành trong quý 1 tới đây.