Truyền hình di động đang được giới trẻ châu Ásử  dụng ngày càng nhiều. Ảnh: Business Week

Nghiện truyền hình di động ở châu Á

ICTnews - Người Hàn Quốc, Nhật Bản thích xem phim truyền hình sitcom và tin tức trên đường. Các nhà sản xuất thiết bị di động nhờ vậy thu được bội tiền.

  • Châu Á đang chuyển sang truyền hình di động

Truyền hình di động ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó cũng thúc giục các nhà sản xuất  thiết kế những mẫu điện thoại di động và thiết bị di động mới khác để cải thiện chất lượng xem truyền hình trong lúc người sử dụng di chuyển.

Ở Viễn Đông, nơi những người trẻ tuổi yêu công nghệ thường thử các thiết bị mới trước người sử dụng ở những nơi khác, đã chứng tỏ rằng màn hình nhỏ sẽ không làm cản trở sự lan truyền của truyền hình di động. Hàn Quốc, nước đầu tiên trên thế giới bắt đầu phát sóng đến điện thoại di động, trong năm 2005 có khoảng 7 triệu người xem truyền hình trên các thiết bị di động. Ở Nhật Bản, có khoảng 10 triệu điện thoại di động kèm chức năng nhận tín hiệu truyền hình đã được bán kể từ khi nước này giới thiệu công nghệ truyền hình di động của riêng mình, gọi là One-Seg hồi tháng 4/2006.

Dưới đây là một số mẫu điện thoại di động và các thiết bị khác cho phép người sử dụng xem các sự kiện thể thao nóng hổi và những bộ phim sitcom trong lúc phải đi khỏi nhà (Ảnh: Business Week).

Vừa xem truyền hình vừa nhắn tin

VS9400 của LG được tung ra trong tháng Ba cho dịch vụ truyền hình di động của Verizon Wireless sử dụng tiêu chuẩn MediaFLO của Qualcomm. Màn hình LCD 2.2 inch có thể quay ngang cho xem truyền hình. Điện thoại này có tích hợp máy ảnh 1.3 megapixel với đèn flash, anten TV cho phép thực hiện cuộc gọi thoại và nhắn tin trong khi xem truyền hình.

Quay đáng kinh ngạc

SCH-B540 của Samsung để người sử dụng quay màn hình LCD để xem truyền hình theo chiều dọc. Được công bố năm ngoái, nó đi kèm dịch vụ phát sóng truyền thông đa phương tiện số (DMB) do SK Telecom cung cấp. Dịch vụ này tính phí 14 USD/tháng cho gói 16 kênh video và nghe 20 kênh phát thanh. Điện thoại có gắn máy ảnh 2 megapixel trình duyệt Internet và để người sử dụng đấu nối với một chiếc màn hình TV lớn hơn để xem ảnh và đoạn phim họ đã thực hiện.

T50 đúng mốt

Với sự sẵn có của iPods và các máy chơi nhạc khác, các nhà phát sóng có thể phớt lờ các nhà cung cấp dịch vụ di động vì họ có thể có dịch vụ truyền hình di động của riêng mình. Các nhà phân tích nói rằng dịch vụ của các nhà phát sóng có thể được ưa thích chừng nào họ cung cấp dịch vụ giá rẻ hơn hoặc thậm chí miễn phí, nhưng họ thu được quảng cáo để bù lại khoản đầu tư cho hạ tầng. Máy MP3 nặng 88g T50 của LG, dáng thể thao, màn hình 2,4 inch và để người dùng xem truyền hình di động cũng như phim, ảnh. Pin có thể chịu đựng được 4 giờ xem TV, 8 giờ xem phim và 40 giờ nếu chỉ nghe nhạc.

“Siêu” Q1

Máy tính cầm tay, được gọi là siêu máy tính di động là giải pháp khác cho điện thoại di động dành cho truyền hình di động. Q1 Ultra của Samsung có bàn phím ảo QWERTY để gửi email hoặc tin nhắn trong khi đang đi. Ngoài các chức năng định vị và hoạt động như một chiếc TV, máy chạy hệ điều hành Windows Vista để hỗ trợ tất cả các chức năng truyền thông đa phương tiện và máy vi tính. Đây cũng là chiếc điện thoại di động 3G và kết nối WiMAX cho phép người sử dụng truy cập Internet tốc độ cao ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Máy có loa stereo và hai máy ảnh - một dành cho chụp ảnh, một còn lại dành cho hội nghị truyền hình.

Truyền hình trực tiếp - Live TV

Live TV trên điện thoại di động là một thị trường còn nguyên sơ nhưng được cho là sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà phát sóng Hàn Quốc tin rằng vẫn có cách phát hình tới các thiết bị không phải điện thoại di động. Hệ thống định vị cầm tay LG có màn hình 4,1 inch được công bố ở Hàn Quốc năm ngoái cũng hoạt động như một TV di động, một máy chơi nhạc, và xem ảnh.

Casio thời thượng

Với bất cứ ai thích mùa hè gắn với việc nằm bên hồ bơi, thư giãn cùng các chương trình giải trí truyền hình, chiếc điện thoại của Casio là phù hợp nhất. Khi Casio tuyên bố tung ra W52CA, công ty đã thuê các người mẫu nhảy vào hồ bơi với điện thoại của mình. Đó là một chiếc điện thoại có gắn các chức năng xem TV, nghe nhạc, có định vị toàn cầu GPS và nhận dạng giọng nói.

Vui vẻ với LCD Joy

Đây là chiếc điện thoại của Sanyo dành cho khách hàng của hãng di động số 1 Nhật Bản NTT DoCoMo mùa hè này. Máy sẽ được bán trong tháng Tám có bàn phím trượt khỏi màn hình LCD phía dưới 2,4 inch, năng 110g. Bạn có thể xem TV theo kiểu màn hình ngang hoặc dọc. Máy có tích hợp trình duyệt Internet, nghe nhạc và hai máy ảnh dành cho hội nghị truyền hình (gọi điện thoại có hình) và chụp ảnh.

Kiểu cách

Đó là điện thoại Shine của LG Electronics. Những ai theo đuổi điện thoại thời trang không thể biết đến LG Shine. Điện thoại trượt, màn hình LCD 2,2 inch, một máy ảnh 2 megapixel và kết nối USB, Bluetooth.

Nhỏ nhưng nét

Hầu hết mọi người nghĩ Sharp là nhà sản xuất TV. Chắc chắn rồi, họ dẫn đầu về sản xuất màn hìnhTV LCD cỡ lớn cao cấp. Nhưng SH903i của Sharp có thể làm bạn quên rằng bạn đang xem TV với màn hình 2,6 inch. Pin của máy cho phép xem chương trình kéo dài liên tục đến 4 giờ.

Các tiêu chuẩn khác

Đây là điện thoại của Samsung Electronics hỗ trợ cho công nghệ truyền hình di động gọi là truyền hình số cho thiết bị cầm tay (DVB-H) của Nokia. Đang diễn ra một cuộc cạnh tranh quyết liệt về tiêu chuẩn truyền hình di động giữa DVB-H và MediaFLO do Qualcomm (Mỹ) phát triển. Hàn Quốc cũng có tiêu chuẩn của họ, gọi là DMB trong khi Nhật có tiêu chuẩn One-Seg.

Hà Lan

Theo Business Week