Theo ghi nhận, khu vực xuất hiện đinh vít nguy hiểm là khu vực dưới chân cầu vượt thép Trường Sơn (trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất), khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám trên đường Cộng Hòa, các đảo cây nằm trên đường Trần Quốc Hoàn, Trường Sơn...

Hàng nghìn chiếc đinh vít dùng để cố định các tấm thiếc được sơn màu phản quang giúp cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn xe cộ lưu thông, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đinh vít có đầu nhọn chĩa ra ngoài khoảng 3-4cm tạo thành những cái “bẫy” nguy hiểm.

Nhiều người phản ánh, đinh vít nhô ra cứa vào chân gây thương tích.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết, việc tồn tại các đinh vít nhô ra đường rất nguy hiểm. Sở sẽ yêu cầu phía Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ nhanh chóng rà soát, khắc phục những bất cập trên để đảm bảo an toàn cho người dân.

{keywords}
Gầm cầu vượt thép Trường Sơn (trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất) nhiều đinh vít ở công trình cảnh báo nguy hiểm chĩa ra đường chờ gây họa
{keywords}
Đinh vít cố định các thanh phản quang cảnh báo nguy hiểm nhô cao, chĩa ra đường

 

{keywords}
Khu vực đảo cây kiểng trên đường Trần Quốc Hoàn, khu vực dưới chân cầu vượt thép Lăng Cha Cả, cầu vượt Hoàng Hoa Thám... có đinh vít nguy hiểm
{keywords}
Đinh vít nhô cao từ 3-4cm 'bẫy' người đi đường
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người phản ánh, đinh vít nhô ra cứa vào chân gây thương tích
{keywords}
Dấu vết va chạm giao thông làm đinh vít bị gãy gập xuống 

{keywords}

 
{keywords}
Người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm cắt bỏ phần dư của đầu nhọn đinh vít này, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông

Thảo Nguyên

 

Biển báo lạ giữa ngã tư cửa ngõ TP.HCM khiến nhiều tài xế cảm kích

Biển báo lạ giữa ngã tư cửa ngõ TP.HCM khiến nhiều tài xế cảm kích

Giữa ngã tư cửa ngõ phía Tây Bắc TP.HCM xuất hiện hai tấm biển báo lạ với dòng chữ ‘Chúc bác tài thượng lộ bình an’ cùng với hai cái chong chóng xinh xắn.