Tối 10/6/2017, tại Gala Đêm chung kết, chuyên viên truyền thông Kim Thảo đã trở thành quán quân của chương trình Gương mặt Truyền hình mùa thứ nhất. Kim Thảo đã có những chia sẻ bên lề về nghề MC.
Không ngờ là mình thắng
![]() |
Giây phút đăng quang của quán quân Gương mặt Truyền hình mùa đầu tiên |
- Kim Thảo có đoán được mình sẽ đoạt giải quán quân không?
Thật sự là ngày hôm nay, Thảo không có dự đoán trước. Thí sinh có dự đoán với nhau là có lẽ chị Ngọc Vy mới là người chiến thắng, còn nếu không phải là chị Vy thì chắc chắn là anh Xuân Hiến. Anh Hiến sở hữu được bản lĩnh sân khấu và giọng nói thì nghe rất “phê”. Bản thân Thảo là đàn em của anh Hiến thôi nên Thảo không nghĩ là Thảo sẽ giành được chiến thắng.
![]() |
Niềm vui vỡ òa khi được xướng tên ngôi vị cao nhất của chương trình |
Lúc cuối còn lại chị Vy và Thảo thì mình chắc mẩm là chị Vy rồi. Nên lúc mà Thảo nghe tên mình là quán quân, Thảo vẫn chưa tin, nghe như mình đang ở trên mây. Thảo thực sự không tin ngôi vị cao nhất của cuộc thi lại thuộc về mình.
- Vậy trong đêm chung kết, Kim Thảo có gặp khó khăn gì trong việc tương tác với tiết mục hôm nay không?
Tiết mục của Thảo được xếp cuối cùng và phần trình diễn lại không có sự tham gia của người nổi tiếng nên có thể bị suy giảm sự chú ý so với các phần thi của các thí sinh khác. Điều khó hơn nữa là, nếu tiết mục của lính đặc công làm không “tới” sẽ không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng bài thi của Thảo mà còn cả uy tín của rất nhiều người.
![]() |
Phần trình diễn “thót tim” của các anh lính đặc công |
Chưa kể phần dự thi của Thảo bị thiếu 2 câu hỏi nữa dành cho mấy anh đặc công. Mà lúc đó nghe báo hiệu kết thúc nên phải mời đầy đủ mấy anh lên sân khấu, nêu 16 chữ vàng truyền thống và kết thúc liền, không có thời gian truyền tải đầy đủ ý như dự định.
- Để đến ngôi vị cao nhất cuộc thi hẳn bạn đã trải qua cả một hành trình nỗ lực, Sau chương trình, Thảo có muốn gửi lời cảm ơn tới ai không?
Thảo muốn cảm ơn nhiều lắm. Thảo đến được vị trí này là công sức, hành trình cùng đi của rất nhiều người. Trong đó có công sức của ê kip sản xuất, các anh lính đặc công, những người đồng đội, công sức của huấn luyện viên, ban giám khảo, người nhà Thảo và đặc biệt là “anh hai” Phạm Văn Tam.
![]() |
Kim Thảo và anh Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo, nhà tài trợ độc quyền của chương trình |
Anh Tam tuy là nhà tài trợ nhưng chưa có nhà tài trợ nào lại thân tình, thương thí sinh và chăm chút cho chương trình kỹ như anh. Dù rất bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian theo sát 12 thí sinh để hỗ trợ, chỉ dạy cho tụi mình rất nhiều. Không lời cảm ơn nào có đủ diễn tả hết lòng biết ơn của Thảo dành cho tất cả mọi người.
MC phải nói có kiến thức
- Xuất thân từ nền tảng Truyền thông - Marketing, khi chuyển sang làm MC, Thảo có thấy có điểm tương đồng hay khác biệt gì không?
Thảo lại cho rằng hai vai trò này có nhiều điểm tương đồng. Rõ ràng với vai trò là người làm truyền thông, cái gì cũng phải biết, bề chìm, bề nổi, tất cả kiến thức phải nắm, thông tin phải cập nhật. Vì có như vậy mới hiểu được đối tượng truyền thông cũng như đối tượng khán giả.
Khi làm truyền thông, Thảo hiểu được cách nắm bắt tâm lý nên lúc chuyển qua làm MC, Thảo luyện được kỹ năng đó và nhờ đó mà Thảo có thể làm chủ được sân khấu.
- Sau 6 tháng tham gia chương trình Gương mặt Truyền hình, Thảo nhận thấy bản thân mình có thay đổi như thế nào?
Thảo thấy mình thay đổi nhiều lắm. Đặc biệt ở giọng nói. Thảo có thói quen nói rất nhanh và nói ngang do có khoảng thời gian đọc thời sự ở An Ninh TV. Nhưng qua các tập được học với cô Khải Hoàn và những thầy cô khác, Thảo được học cách nhấn nhá cho đúng và nói cho sao có cảm xúc.
![]() |
Cuộc thi đã giúp cho Kim Thảo làm chủ được cảm xúc trên gương mặt |
Điều thứ 2 chính là cảm xúc trên gương mặt. Những lúc nói chuyện nghiêm trọng, Thảo cũng không để mặt nghiêm mà phải hơi cười mỉm nhẹ.
À, và còn một kỹ năng thay đổi rất rõ rệt nữa chính là kỹ năng viết. Quả thật qua suốt 6 tập, các nội dung Thảo đều tự viết hết. Cho nên bây giờ Thảo thấy tất cả 12 thí sinh đều lên tay kỹ năng này.
- Theo Thảo, những kỹ năng nào là kỹ năng quan trọng của MC thời đại mới?
Cùng với thanh, sắc, Thảo nghĩ MC thời đại mới cần phải có “nội dung”. Thảo tâm đắc nhất với câu nói của chị Việt Anh là: “MC phải nói có kiến thức”. Người dẫn chương trình là phải biết viết, chứ không chỉ có cầm kịch bản lên rồi nói. MC nên tự chịu trách nhiệm nội dung và hiểu được mình đang đọc gì.
Và kỹ năng Thảo nghĩ cũng rất quan trọng chính là kỹ năng xử lý tình huống. Có những điều mình đã chuẩn bị sẵn nhưng lúc ra hiện trường, thực tế lại hoàn toàn khác. Nhiều khi, lỗi ở ban tổ chức mà MC cũng phải đứng ra xin lỗi, chưa cần đợi hiệu lệnh; nếu không, sân khấu sẽ bị chết.
- Xin cảm ơn bạn!
Tường Uyên (thực hiện)