- Lần đầu tiên trong 17 năm trở lại đây, Ngoại trưởng Anh có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam ở Hà Nội hôm nay 25/4, Ngoại trưởng William Hague đã đề cập những vấn đề hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Ông Hague đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng như hội đàm với Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chuyến thăm được phía Anh cho rằng thể hiện tầm quan trọng của quan hệ giữa Anh với Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương. Anh là một trong 8 đối tác chiến lược của Việt Nam.

Thương mại hai chiều 4 tỷ

Trao đổi với báo chí sau cuộc hội đàm với ông Hague sáng nay,  Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã có cuộc hội đàm trao đổi sâu sắc nhiều vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.

"Chúng tôi trao đổi những vấn đề trong quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế", ông Minh nói.

Ông William Hague cho biết thêm: "Bên cạnh đối thoại chiến lược song phương, hôm nay hai bên cũng trao đổi, thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu như an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, tiến trình dân chủ ở Myanmar, Trung Đông, châu Phi... cũng như các vấn đề về tự do thương mại và nhân quyền".

Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Chung Hoàng

Là người đã ký Hiệp định đối tác chiến lược với Việt Nam năm 2010, Ngoại trưởng William Hague bày tỏ hài lòng khi thấy kể từ đó, quan hệ hai nước đã đạt nhiều tiến bộ. Đầu tư của Anh vào Việt Nam đã đạt mức 2 tỷ USD, thương mại hai chiều đã tăng 30% trong năm 2011.

"Hợp tác kinh tế và thương mại song phương còn rất nhiều tiềm năng phát triển, hai nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường, tăng cường đầu tư, với mục tiêu đưa thương mại hai chiều lên mức 4 tỷ USD và đầu tư của Anh vào Việt Nam tăng lên mức 3 tỷ USD vào năm 2013", Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói.

Một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước là giáo dục đào tạo, trong đó có việc phát triển trường ĐH đẳng cấp Việt - Anh tại Đà Nẵng, tạo điều kiện tăng cường sinh viên Việt Nam du học tại Anh, cũng như tạo cơ hội cho sinh viên Anh sang học tại Việt Nam.

Ông Minh cho biết đã đề nghị Anh xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang học tại Anh, trong đó có vấn đề visa. Hiện đang có 7000 sinh viên Việt Nam học tập ở Anh.

Hai nước cũng đang hợp tác hiệu quả trong phòng chống tội phạm quốc tế, phòng chống tham nhũng cũng như đối phó với biến đổi khí hậu...

Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhận định chuyến thăm của ông William Hague là một bước quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

"Quan hệ hai nước ngày càng được tăng cường, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao của hai nước cũng như tăng cường các cơ chế hợp tác giữa hai nước như cơ chế hợp tác chiến lược, Uỷ ban hợp tác về kinh tế và thương mại, cũng như xây dựng các kế hoạch hành động hàng năm", ông Minh cho biết.

VN đóng vai trò quan trọng

Tại buổi tiếp Ngoại trưởng Anh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phía Anh quan tâm tăng cường hơn nữa việc trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam cho tương xứng vị trí và tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược; khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các chính đảng của Anh, giữa các cơ quan của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam với các cơ quan Chính phủ, các viện nghiên cứu chính sách chiến lược của Anh; mong muốn hai bên tăng cường các hình thức, cơ chế hợp tác như trao đổi đoàn, trao đổi thông tin về tình hình mỗi đảng, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác hai nước trên mọi lĩnh vực.

Trước đó, tiếp Ngoại trưởng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo…Ngoài ra, Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác với Anh trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng.Việt Nam mong muốn Chính phủ Anh tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Anh cũng như mở thêm các trường đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, tăng cường hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng William Hague khẳng định, Chính phủ Anh khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam cũng như tạo điều kiện thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực.

Anh là một trong 8 đối tác chiến lược của Việt Nam và thương mại song phương giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng: trong năm 2011 xuất khẩu hàng hóa Anh sang Việt Nam tăng 18% so với năm trước và nhập khẩu của Anh từ Việt Nam tăng 37%.

Trước khi đến Việt Nam, Ngoại trưởng William Hague phát biểu cho rằng chính phủ Anh nhận diện trung tâm chính trị và kinh tế của thế giới đang chuyển về các nước ở phía Nam và phía Đông. Với Việt Nam, ông khẳng định là quốc gia có tiềm năng lớn và là "bạn chính" của Anh tại Đông Nam Á. Ông cũng khẳng định quan hệ đối tác chiến lược mà Anh ký kết với Việt Nam thể hiện cam kết của Anh với Việt Nam trên phương diện song phương, khu vực và quốc tế vì Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trên toàn cầu.

Việt Nam và Anh sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013.

Chung Hoàng