Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa có một tuyên bố đầy bất ngờ khi nói rằng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đáng được khen ngợi vì nhanh chóng tuân thủ thỏa thuận giải trừ các vũ khí hóa học ở Syria.

TIN BÀI KHÁC:

Lời bình luận của ông Kerry được đưa ra sau khi các thanh sát viên quốc tế bắt đầu phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ công nhận chương trình này có một "khởi đầu tốt", đồng thời cho biết Washington và Moscow đã nhất trí thúc ép Liên Hợp Quốc đặt ra một thời hạn cho hội nghị hòa bình Syria trong tháng 11.

{keywords}
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoan nghênh chương trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria đã có một khởi đầu tốt đẹp

Trong lời khen hiếm hoi dành cho Damascus, ông Kerry nói thêm: "Tôi nghĩ điều tối quan trọng là hôm qua (6/10), trong vòng một tuần nghị quyết được thông qua, một số vũ khí hóa học đã được tiêu hủy", Kerry nói tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một hội nghị châu Á - Thái Bình Dương ở Bali, Indonesia.

Kerry cũng nhấn mạnh: "Giờ đây chúng tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp tục. Hôm nay tôi không dám chắc những gì xảy ra trong những tháng tới nhưng đó là một khởi đầu tốt đẹp và chúng ta nên hoan nghênh điều đó". 

Một nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học ở The Hague và các nhân viên Liên Hợp Quốc đã bắt đầu tiêu hủy kho khí độc của Syria từ ngày 6/10. Công việc của họ được thực hiện tiếp theo một thỏa thuận của Washington và Moscow sau vụ tấn công vũ khí hóa học chết người ngày 21/8 ở ngoại ô Damascus. Việc tiêu hủy vũ khí hóa học được cho là sẽ kéo dài cho đến ít nhất giữa năm 2014. 

Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Syria, khởi đầu bằng các cuộc biểu tình hòa bình nhưng sau đó biến thành một cuộc nội chiến khốc liệt. 

Tại Bali, hai ngoại trưởng Mỹ và Nga đã gặp gỡ các trợ tá và sau đó gặp riêng, thảo luận về các cách thức chấm dứt nội chiến ở Syria và về các cuộc hội đàm ngày 15-16/10 giữa các cường quốc và Iran nhằm xóa bỏ bất đồng quanh chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran. 

Ngoại trưởng Kerry mô tả cuộc gặp với ông Lavrov là "một trong những cuộc gặp hữu ích nhất mà chúng tôi từng có", nói rằng họ đã bàn bạc cách thức đưa các bên tham chiến ở Syria ngồi lại với nhau ở Geneva. 

"Hôm nay chúng tôi tái cam kết những nỗ lực rất cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình Geneva càng nhanh càng tốt", ông Kerry nói, cho biết thêm rằng cả hai bên sẽ "đặt nền tảng cho một vòng đàm phán". 

Hai nhà ngoại giao cũng sẽ gặp đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, Lakhdar Brahimi, để định ngày cho hội nghị hòa bình Syria.

Trong khi đó, phát biểu trên một tạp chí Đức, Tổng thống Syria Assad tuyên bố ông sẽ không thương lượng với quân nổi dậy chừng nào họ hạ vũ khí. Nhà lãnh đạo này khẳng định Nga ủng hộ chính phủ của ông nhiều hơn bao giờ hết.

Tổng thống Assad còn nói rằng ông không tin có thể giải quyết xung đột bằng các cuộc đàm phán với quân nổi dậy. 

Thanh Hảo (Theo BBC, Reuters)