Ngoại trưởng Australia Bob Carr khẳng định, Trung Quốc cần chia sẻ nhiều hơn các thông tin về sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của mình nếu muốn xây dựng lòng tin và ngăn chặn căng thẳng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Tôi nghĩ rằng, Trung Quốc sẽ xoa dịu được những nước láng giềng bằng sự minh bạch hơn, cởi mở hơn về quy mô và các mục tiêu trong chương trình hiện đại hóa quân sự của họ”, ông Carr nói tại Câu lạc bộ báo chí Nhật.

Ngoại trưởng Australia Bob Carr. Ảnh: Telegraph

Ông Carr đang có chuyến công du tới Nhật. Ông cho rằng, sẽ là bất thường với một sức mạnh kinh tế và địa chính trị trỗi dậy như Trung Quốc lại không nâng cấp các khả năng quân sự. Ông đã đề xuất tăng cường hợp tác quân sự với Bắc Kinh để hiểu rõ hơn “về tư duy chiến lược của hai bên”.

"Chúng tôi thúc giục Trung Quốc nắm bắt mọi cơ hội để minh bạch”, ông nói. "Chúng ta không nên bất ngờ khi Trung Quốc theo đuổi việc hiện đại hóa quân sự. Nhưng thực tế là, việc nâng cấp quân sự của họ sẽ chứng kiến một phản ứng từ Australia, Nhật Bản và những nước khác trong khu vực”.

Ngoại trưởng Carr nhấn mạnh, Australia “quan ngại” vì căng thẳng ở Biển Đông - nơi Trung Quốc có tranh chấp với một số quốc gia ASEAN bao gồm cả Philippines. Ông kêu gọi các bên theo đuổi tuyên bố chủ quyền phù hợp với luật pháp quốc tế. "Điều cực kỳ quan trọng để khu vực tiếp tục phát triển thịnh vượng là Biển Đông không trở thành một khu vực của xung đột”, ông nói.

Việc Trung Quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng, kết hợp với các tranh chấp lãnh thổ giữa nước này với Nhật ở biển Hoa Đông, với ASEAN ở Biển Đông, đã làm dấy lên nỗi lo lắng rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng sức mạnh trong tương lai. Trong khi đó Bắc Kinh luôn khẳng định không đe dọa ai, và cam kết sự trỗi dậy của họ là hòa bình.

Theo ông Carr, cả Australia và Nhật công nhận vai trò chính yếu của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh khu vực và thiết lập nền móng cho phát triển kinh tế. Ông nhấn mạnh, thậm chí một số người ở Trung Quốc cũng thừa nhận vai trò tích cực của Mỹ. "Chúng tôi nghĩ, điều tối quan trọng với Mỹ là tiếp tục giữ vai trò ở châu Á - Thái Bình Dương”, ông Carr nói. “Chúng tôi xem liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng cho ổn định khu vực”.

Về mối quan hệ Trung - Mỹ - Nhật, trong một bài phân tích, giáo sư Joseph Nye - nhà tư tưởng đối ngoại hàng đầu của Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ - đã nói, mặc dù Mỹ đang tăng cường quan hệ với các đồng minh, nhất là Nhật Bản thì điều này không có nghĩa là sự ngăn chặn Trung Quốc.

Theo ông, lực lượng quân sự Mỹ không mong muốn "kiềm chế" Trung Quốc theo kiểu Chiến tranh Lạnh, nhưng họ có thể giúp định hình môi trường trong đó các nhà lãnh đạo tương lai Trung Quốc sẽ đưa ra chọn lựa của mình. Nếu Trung Quốc trở nên gây hấn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thì các quốc gia khác sẽ cùng với Mỹ đối phó lại điều đó.

Ông Joseph Nye khẳng định, dù là hai bên ở vị trí cạnh tranh thế nào, thì hợp tác Trung - Mỹ trong các vấn đề như thương mại, ổn định tài chính, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và đối phó thảm họa sẽ đều có lợi cho hai bên. Phần còn lại của khu vực cũng được hưởng lợi. Và, chiến lược “trục xoay” của chính quyền Obama về hướng châu Á sẽ là tín hiệu công nhận tiềm năng to lớn của khu vực, chứ không phải lời thúc giục để ngăn chặn bất kỳ ai.

Thái An(theo Wall Street Journal)