Ngọc Sơn vừa tổ chức 2 đêm liveshow Tình con có sự góp mặt của ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo, Dương Ngọc Thái, Hoàng Châu, Lương Gia Huy, Quách Tuấn Du, Hồ Văn Cường, lực sĩ Phạm Văn Mách...

Sau 2 đêm nhạc thành công, anh chia sẻ với VietNamNet về quan hệ đặc biệt với Duy Mạnh và lực sĩ Phạm Văn Mách.

Ngọc Sơn gắn bó với ca sĩ Duy Mạnh hơn 20 năm, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Trong mắt anh, Duy Mạnh là "cậu bé dễ thương, hiền lành, tinh nghịch, chưa cần nói đã hiểu ý nhau".

Ngọc Sơn bên Duy Mạnh.

Do phong cách âm nhạc khác nhau, gần đây Ngọc Sơn mời Duy Mạnh hát trong liveshow riêng. Họ thuộc hầu hết ca khúc của nhau nên dễ dàng song ca loạt hit Hãy về đây bên anh, Giận hờn, Kiếp đỏ đenTiền. 4 bài hit họ tâm đắc được sắp xếp liền mạch thành câu chuyện về đời người nhiều thử thách, cám dỗ. 

Về phong cách "ăn sóng nói gió" của Duy Mạnh nhiều lần gây tranh cãi, Ngọc Sơn thường âm thầm khuyên đàn em "nhẹ lòng với mọi việc, nhẹ lời với mọi người".

Trước nghi vấn từng cạch mặt, Ngọc Sơn chia sẻ cả hai trải qua nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ giận hờn hay lớn tiếng trong hơn 20 năm qua.

Ngọc Sơn dạy Phạm Văn Mách điệu nhảy đặc trưng.

Trong khi đó, lực sĩ Phạm Văn Mách là học trò "bí mật" của Ngọc Sơn. Họ quen nhau năm 1999 ở Cần Thơ khi Ngọc Sơn đoạt giải Thể hình cân đối và đẹp nhất toàn quốc hạng 75kg.

Cựu vận động viên từng 5 lần vô địch thế giới hạng 55kg chia sẻ với Ngọc Sơn nhiều bí quyết tập luyện, đổi lại anh dạy Phạm Văn Mách hát và điệu nhảy đặc trưng.

Khi tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo hồi năm 2011, Phạm Văn Mách được Ngọc Sơn điều chỉnh nhiều trong cách hát, bày chiêu trình diễn.

Phạm Văn Mách luôn ngưỡng mộ, kính trọng đàn anh và đánh giá cao thể hình và tinh thần rèn luyện sức khỏe của Ngọc Sơn. 

Clip Ngọc Sơn và Duy Mạnh song ca:

Ngọc Sơn và Duy Mạnh song ca 'Hãy về đây bên anh'