Ngôi nhà ở TP.Hải Dương xây dựng trên diện tích 10x25m (250m2) năm 2021 do nhóm kiến trúc sư Cao Hải, Hoàng Anh và Lê Quang Vinh thực hiện. 

Theo quy hoạch chung của đô thị chỉ được phép xây dựng 60%, cụ thể là khoảng 135m2, nếu xây dựng kiểu biệt thự mini, ngôi nhà sử dụng sẽ bị vụn vặt các không gian.

Kiến trúc sư Lê Quang Vinh cho biết, bài toán đặt ra cho các kiến trúc sư là giải quyết nhu cầu sử dụng của gia chủ với 5 phòng ngủ chính cho 3 thế hệ, chỗ đỗ xe có thể để được 2 ô tô nếu cần, phòng khách, bếp, phòng thờ, phòng tập thể dục, phòng xông hơi, tận dụng lại nội thất ở ngôi nhà cũ... và quan trọng là phải xây đúng quy hoạch đô thị khoảng lùi, số tầng quy định là 3 tầng... 

Công trình nhà ống với mặt tiền rộng ở khu đô thị mới của TP.Hải Dương. 

Sau 1 tuần lên phương án, nhóm đã đưa ra giải pháp như sau:

Xây 1 ngôi nhà ống to thay vì làm kiểu biệt thự mini, dùng ô giếng trời lớn (ô giếng trời không nằm trong diện tích quy hoạch) làm trung tâm tạo điểm nhấn và ô giếng trời nhỏ bên tay trái chạy xuyên suốt như 1 kênh dẫn gió luồn thẳng vào bên trong ngôi nhà được chặn bởi hệ gạch hoa gió và lam kim loại làm sàn để gió vẫn có thể luồn lách được qua và đảm bảo được an ninh khi sử dụng.

Tầng 1 sảnh chính được lùi sâu vào bên trong. Ở đây có bậc tam cấp và chỗ để giầy dép, áo mưa, mũ bảo hiểm. Cách bố trí này nhằm tạo sự riêng tư, ấm cúng cho phòng khách và cũng là khoảng sân rộng để trẻ con chơi, nơi để xe của khách hoặc của gia đình đi lại hàng ngày và có thể biến thành chỗ đỗ ô tô nếu nhà có thêm chiếc nữa.

Công trình mang hình khối vuông vức, hiện đại. Dây leo rủ đẹp mắt, về lâu dài, đây sẽ làm lớp rèm cản nắng rất hiệu quả cho nhà. 

Giếng trời như chiếc phễu hút gió cho toàn bộ các không gian, giúp nhà mát lạnh, không phải dùng nhiều điều hòa. 

Phòng khách nằm bên giếng trời và hồ cá. Ở đây tạo thành không gian mở xuyên suốt, rất trong lành. 

Phòng tắm xông hơi hiện đại, có bể sục trị liệu mang phong cách Nhật Bản. Mỗi ngày được đắm chìm trong thế giới thư giãn này cảm giác thật thoải mái và yên bình. 

Ngoài giếng trời trung tâm, kiến trúc sư tạo ra giếng trời nhỏ chạy dọc nhà, để tạo ra luồng đối lưu gió. Anh Quang Vinh chia sẻ thêm, ở các giếng trời, nhóm thường trồng cây thần tài núi, cây xanh kết hợp mảng đá nhám hoặc gạch để giảm tiếng ồn khi hút gió xuống. 

Góc làm việc nhiều ánh sáng. 

Phòng bếp sử dụng lại bộ bàn ăn ở nhà cũ như cách nhớ lại kỷ niệm đẹp đã qua của gia chủ. 

Phòng ngủ view thiên nhiên. Vì là ngôi nhà cho gia đình 3 thế hệ nên kiến trúc sư lựa chọn phong cách trung hòa mọi sở thích của mọi người, thuận tiện cho người già sinh hoạt nhưng đảm bảo sự khoáng đạt, thật chill cho người trẻ. 

Quỳnh Nga