Đại đa số chúng ta đều nghĩ rằng, ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là nơi lưu giữ ký ức, nơi gắn kết tình cảm gia đình. Mỗi người đều luôn mong ước sẽ tự tay mình xây dựng nên ngôi nhà cho chính cuộc đời mình. Cặp vợ chồng Zach Both và Nicole Lopez cũng vậy, nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, những mơ ước, những ý tưởng tạo nên ngôi nhà đã dần trở thành hiện thực.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 1.

Ngôi nhà dần hình thành với mong muốn sống gần thiên nhiên của cặp vợ chồng trẻ.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 2.

Quá trình xây dựng nhà.

Cả hai vợ chồng đều yêu thích lối sống tối giản, gần gũi với thiên nhiên. Vì thế, ngôi nhà mà họ xây dựng nên cũng khá thân thiện với môi trường, không có nhiều đồ đạc, chỉ chú trọng sử dụng các vật liệu tự nhiên, trồng cây xanh thật nhiều. Điều tuyệt vời là họ rất sẵn lòng chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình đến với mọi người. Họ mong muốn lối sống của họ sẽ được lan tỏa, mọi người sẽ thêm nhiều lựa chọn cho cuộc đời mình.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 3.

Không gian bên trong có đầy đủ các khu vực chức năng.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 4.

Khu vực làm việc được bố trí cạnh khu vực phòng khách.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 5.

Lò sưởi.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 6.

Phòng khách ngập tràn cây xanh và ánh sáng.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 7.

Không gian thoáng sáng, tiện nghi.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 8.

Ngồi ở bất kỳ khoảng chức năng nào đều có thể nhìn ra bên ngoài.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 9.

Phòng ngủ được trồng cây xung quanh, có thêm "ô cửa sổ" phía trần để ngắm sao mỗi tối.

Việc bắt đầu xây dựng ngôi nhà cũng gặp khá nhiều khó khăn. Anh nghĩ rằng mọi việc đều có thể làm nếu có sự quyết tâm cao độ. Từ những việc nhỏ nhất như chuẩn bị dụng cụ xây nhà, lên kế hoạch mua vật liệu, chạy hệ thống ống nước, đường dây điện...

Trong suốt một năm qua, hai vợ chồng họ đã xây dựng nên một ngôi nhà hiện đại, gần gũi với thiên nhiên. Cấu trúc ngôi nhà nhìn xa giống như một túp lều, với kết cấu hình tròn tựa như ốc đảo. Không gian ấy tọa lạc ở mảnh đất xanh tươi cây lá cách trung tâm thành phố Portland, Hoa Kỳ khoảng 20 phút chạy xe.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 10.

Khu vực vệ sinh.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 11.

Lối lên gác xép, nơi bố trí phòng ngủ.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 12.

Không gian là nơi được cả hai vợ chồng yêu thích.

Sau khi ngôi nhà được hoàn thiện với các chức năng cần thiết cho cuộc sống riêng, họ bắt đầu lên kế hoạch cải tạo khu đất xung quanh. Cả hai đều có ý định rời xa cuộc sống đô thị, trở về với vùng ngoại ô này để cải tạo môi trường sống, tự trồng cây, chăn nuôi, sống cuộc sống tự cung tự cấp.

Quá trình hoàn thiện nhà.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 14.

Hai vợ chồng bắt đầu kế hoạch trồng cây.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 15.

Vườn đang được cải tạo.

Ngôi nhà trông giống ốc đảo nhỏ xanh tươi trong lành của cặp vợ chồng dành 1 năm xây dựng - Ảnh 16.

Họ yêu thích cuộc sống hiện tại của mình.

Ngôi nhà của họ vô cùng chắc chắn khi được kết hợp giữa các thanh bê tông, gỗ, sàn và móng được dựng từ bê tông cốt thép chắc chắn. Họ còn không quên tạo gác xép, thiết kế kính phía trên mái để những ngày rảnh rỗi, họ có thể nằm ngay trong phòng ngủ của mình để ngắm nhìn sao lung linh trên bầu trời khi về đêm.

Theo Tổ quốc

Ngôi nhà lưng tựa núi, mặt view hồ đẹp chất ngất dành cho những ai muốn sống gần thiên nhiên

Ngôi nhà lưng tựa núi, mặt view hồ đẹp chất ngất dành cho những ai muốn sống gần thiên nhiên

Với thiết kế gần gũi với thiên nhiên, các không gian gần như hoàn hảo với những nội thất cần thiết. Mỗi góc nhỏ đều có thể hướng tầm nhìn ra hồ hoặc cây xanh giúp mọi người ai cũng 'phải lòng' căn hộ ngay từ lần đầu ngắm nhìn.