Như chúng tôi đã đưa tin cách đây không lâu, Châu Kiệt Luân (Jay Chou) – tài tử bậc nhất của làng giải trí Trung Quốc tuyên bố rằng mình sẽ dấn thân vào Liên Minh Huyền Thoại trong năm tới. Châu Kiệt Luân nổi tiếng từ nhiều ngành nghề công việc khác nhau: Ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ, sản xuất âm nhạc, điện ảnh, đạo diễn,… Với fan âm nhạc Việt Nam, những tác phẩm như Tóc Như Tuyết (Hair Like Snow – Audition), Sứ Thanh Hoa, Hương Lúa, Tôi Không Xứng, Dạ Khúc,… đã từng làm đình làm đám một thời.

 

Và nay, không biết vì đam mê hay thiên về kinh doanh hơn, Châu Kiệt Luân quyết định thành lập tổ chức Esports riêng cho bản thân và dự định mang tên là MRJ. Tất nhiên, Châu Kiệt Luân sẽ đảm nhiệm vai trò “Big Boss” chứ không phải tuyển thủ.

 

Mới đây, công ty China Digital Culture Group đã đưa ra một thông cáo báo chí với các đại diện truyền thông lớn của Trung Quốc về việc Châu Kiệt Luân đã ký hợp đồng với họ để lập ra một công ty Esports tại châu Á lấy tên là J Team chứ không phải là MRJ như ý định ban đầu. Theo như bản hợp đồng, trọng tâm của công ty này là tập trung vào 3 nước gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Trong bản hợp đồng, các thỏa thuận không quy định "J Team" chỉ là đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại. Do đó "J Team" còn có thể tham gia vào các bộ môn eSports khác như DOTA 2, CS:GO, Starcraft 2,...

Jay Chou hát ca khúc chính thức cho Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc

Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem "J Team" của Châu Kiệt Luân có thể làm những gì trên đấu trường eSports trong tương lai.

 

Theo Trí Thức Trẻ