- Núi Du Xuyên thuộc xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang quá tải bởi những ngôi mộ. Đặc biệt, với mật độ dân cư đông đúc của xã biển, vấn đề này đang trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết.

Xã Hải Thanh có dân số trên 17.000 người; mật độ dân cư dày đặc khi…có tới 7 thôn trong đó có 3 thôn theo đạo giáo (Thượng Hải, Quang Minh, Xuân Tiến) và 4 thôn bên lương (Thanh Xuyên, Thanh Đông, Thanh Đình, Thanh Nam).

Theo đó, 3 thôn đạo giáo đã có khu nghĩa trang riêng; 4 thôn còn lại vẫn đang chôn người chết ở núi Du Xuyên vì chưa có khu nghĩa trang riêng.

Núi Du Xuyên kín mít các ngôi mộ

Việc chôn cất người chết tràn lan đã ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách khoanh núi trồng cây. Ngọn núi dày đặc những nấm mồ; phủ trắng bởi lớp vôi, sơn mới quét của các khu mộ. Nhiều cây xanh bị chặt đi để lấy đất xây mộ nên ảnh hưởng không nhỏ tới cân bằng sinh thái, bất lợi cho sinh hoạt và vấn đề môi trường của người dân.

Thêm nữa, vì diện tích của xã không nhiều, nên những ngôi mộ trên núi nằm sát nhà dân ngay chân núi. Từ lâu, những người dân sống xung quanh núi đang lo lắng cho vấn đề môi trường, nước ngầm sau những trận mưa.

"Cũng đã có nhiều trẻ em bị bệnh về da, nhiều người lớn bị ung thư không rõ nguyên nhân. Cũng chưa có cơ quan chức năng và khoa học nào thẩm định cả’’ - một người dân nơi đây cho hay.

Núi Du Xuyên nhìn từ trên xuống

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều hộ dân sống cạnh các khu mộ ngay ngọn núi Du Xuyên (khu vực thôn Thanh Đình) càng đáng ngại hơn khi phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt và ăn uống hàng ngày.

Cụ Miền (83 tuổi, người dân sống cạnh khu chôn cất chừng 20m) cho biết, tháng nào cũng có người chết, nhà táng ngay cạnh nhà dân.

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề trên, ông Nguyễn Sinh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thanh cho biết, xã vẫn đang trong quá trình thu hồi đất trồng rừng. Chủ trương của xã là lấy 4 ha đất rừng ở khu vực giáp núi Thủi (thôn Thượng Hải) để làm khu nghĩa trang.

Ông Hùng nói: "Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ, kiểm tra việc xây mộ bừa bãi của các hộ gia đình. Đồng thời sẽ có hướng giải quyết sớm về vấn đề này trong thời gian ngắn nhất".

Riêng các khu mộ đã xây lâu năm của các dòng tộc trên ngọn núi, việc di dời là rất khó. Ông Hùng cho biết thêm, chủ các khu mộ này đã xin chính quyền cho phép xây dựng.

Ngoài ra, ông Hùng cũng thừa nhận xã vẫn đang đợi phê duyệt của các ban ngành liên quan.

Theo kết quả nghiên cứu thì nước ngầm trong các nghĩa địa lâu năm đa phần đều bị nhiễm nitrat và vi sinh phân hủy từ xác người.

Trong nguồn nước nhiễm bẩn vữa ra từ xác người chết có các hóa chất độc hại như: Axít sunphuríc, Phốt pho, lưu huỳnh,… Và thường có hàm lượng amoni vượt mức cho phép (<1,5mg/lít). Nếu vượt quá chỉ số này, nguồn nước ngầm sẽ gây ra các loại bệnh như: Viêm ruột, viêm gan, ung thư da, rối loạn tiêu hóa…


Chí Linh