Khoảng 15h30 ngày 1/2, nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi xe máy đến giữa cầu Hoá An (TP Biên Hoà, Đồng Nai) thì bất ngờ dừng lại rồi leo qua lan can nhảy xuống sông tự tử.

Nam thanh niên nhảy cầu được đưa lên bờ. Ảnh: A.B

Lúc này, anh Nguyễn Đức Việt (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) đang câu cá gần đó phát hiện sự việc. Anh liền nhặt tấm đệm xe máy bên bờ sông rồi bơi ra cứu người.

“Lúc tôi ra gần tới, nạn nhân sắp chìm chỉ còn với được một tay lên mặt nước. Nếu chậm một chút nữa thì tôi cũng không biết người ở đâu để cứu”, anh Việt chia sẻ.

Hiện trường nơi nam thanh niên nhảy cầu Hoá An. Ảnh: A.B

Khi anh Việt đưa nam thanh niên vào gần bờ, cũng có người khác trên cầu nhảy xuống hỗ trợ để cùng đưa vào bờ an toàn. Được người dân sơ cứu, nam thanh niên tỉnh dậy và gọi người nhà tới đưa về.

Anh Việt cho biết mình quê gốc ở Yên Bái, vào đây làm nghề trộn bê tông được khoảng 7 năm. Sau dịp Tết Nguyên đán, do không có việc làm nên anh ra bờ sông câu cá thì kịp thời cứu người. Anh từng cứu 3 người bị đuối nước.