- Trong cơn dâm loạn, Nguyễn Văn Thảo đã kích thích và dọa dẫm để thực hiện hành vi hiếp dâm chính cô con gái ruột khi cô bé vừa tròn 13 tuổi. Hành vi đồi bại của tên “mặt người dạ thú” đã khiến người tham dự phiên tòa căm phẫn tột bậc.

Sáng 29/5, TAND.TPHCM đã tuyên án Nguyễn Văn Thảo (SN 1973, quận Tân Phú) 14 năm tù vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thảo sống tại quận Tân Phú cùng vợ là chị Bùi Kim Ngọc và 3 con, trong đó cháu N.T.H (SN 1997) là con đầu.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Vào 16 giờ ngày 19/11/2011, Thảo và cháu N.T.H ở nhà. Thảo mở phim đồi trụy trong máy điện thoại cho cháu H. xem nhưng cháu không xem, sau nhiều lần la lối, Thảo dọa cháu phải xem cùng mình.

Tới 5h30p ngày 21/11/2011, sau khi chở vợ đi làm, Thảo quay về thấy cháu H đang nằm trên gác. Thảo bắt đầu sờ mó nhưng bị cháu H đẩy ra. Hắn dọa giết chết cháu H nếu cháu khóc rồi bắt đầu cởi quần cháu H ra để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi cháu H khóc quá lớn vì đau thì Thảo bỏ xuống dưới nhà kèm lời đe dọa: “Nếu mày nói với mẹ thì một là mày chết hai là tao chết”.

Đến ngày 21/12/2011, cháy H. kể lại sự việc cho chị Bùi Kim Ngọc. Chị dẫn cháu đến công an phường tố cáo hành vi của Thảo.

Thạch Thảo