Dù khu vực châu Á Thái Bình Dương là thị trường mạng xã hội lớn nhất thế giới với số lượng người dùng đông nhất, nhưng thời gian người dùng gắn bó, la cà trong các mạng lại khá chóng vánh.



Theo báo cáo "Sự nổi lên của Mạng xã hội tại Nam Mỹ", hãng comScore khẳng định, trong số 5 khu vực: Châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu, Bắc Mỹ, Mỹ la tinh và Trung Đông - Châu Phi thì số lượng công chúng đông đảo nhất vẫn tập trung tại châu Á. Người dùng châu Á chiếm tới 32,5% tổng số khách ghé thăm các mạng xã hội, vượt trên châu Âu với 30,1% và Bắc Mỹ với 18,1%. Mỹ La-tinh đứng ở vị trí áp chót với 10,2% còn Trung Đông - Châu Phi đứng cuối cùng với 9,1% số người dùng.

Tuy nhiên, "đông" không phải lúc nào cũng đi đôi với "sâu". Trên thực tế, châu Á - Thái Bình Dương là môt trong những khu vực sử dụng mạng xã hội một cách hời hợt, ít gắn kết nhất: chỉ chiếm 16,5% tổng số phút "nán lại" trong các mạng xã hội mà thôi.

Người dùng Châu Âu chính là những người sử dụng mạng xã hội tích cực nhất khi họ chiếm tới 38,1% tổng thời lượng của các mạng xã hội, kế đến là Bắc Mỹ với 21,4% số phút.

Dù chỉ chiếm tỷ lệ người dùng khá khiêm tốn là 10,2% và 9,1% song Mỹ La tinh và Trung Đông - Châu Phi vẫn đóng góp tới 12,8% và 11,2% số phút lang thang trong các mạng xã hội.

Cuối cùng, xét về số lượng khách truy cập, Facebook vẫn là mạng xã hội lớn nhất thế giới, kế đến là tiểu blog Twitter và Windows Live.

Trọng Cầm
(Theo Relaxnews)