Nước dâng bao nhiêu, BTS nâng cao bấy nhiêu. Các phương tiện, trang thiết bị, đồ nghề, thuốc cấp cứu, lương thực, đặc biệt là xe thông tin lưu động… cần mẫn nối sóng, để không người dân nào thấy cô độc giữa mênh mang nước lũ.
Đối phó với bão lũ quen rồi
Các anh gọi nhau là “lính xưởng” - đội bảo dưỡng, ứng cứu nhanh của VinaPhone khu vực 3 chuyên xử lý các sự cố về sóng trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên. Gọi là lính bởi các anh luôn phải sẵn sàng đối phó với thời tiết, khí hậu khắc nghiệt bất thường của miền Trung để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.
“Trước mỗi mùa mưa bão, chúng tôi làm một vòng kiểm tra, gia cố các trạm BTS, đài viễn thông để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với sự thất thường của thời tiết. Phải thường trực 24/24h để chuẩn bị ứng cứu ở những địa điểm dự đoán bão sẽ đổ vào. Các đội “xung kích” (xe BTS lưu động) cũng sẵn sàng để hễ có chỉ đạo là lập tức lên đường cứu sóng, thông nghẽn”.
![]() |
| Đưa máy nổ lên nóc trạm và dựng lều che chắn tránh nước gây chập điện tại đài viễn thông Thạch Thành - Thanh Hóa |
Lực lượng ứng cứu tại chỗ đã phải kê kích, tháo dỡ các trạm BTS để đưa lên vị trí cao, dùng điện máy phát và ắcquy dự phòng. Nước dâng cao bao nhiêu, BTS nâng cao bấy nhiêu, như Sơn Tinh chiến đầu cùng Thủy Tinh ấy. Các đội “xung kích” theo các xe chở BTS, máy nổ lội bì bõm qua đồng nước tới hỗ trợ các điểm mất liên lạc, đảm bảo cho công tác cứu trợ thông suốt. Có chỗ nước ngập đến tận nửa thân xe phải chuyển sang xuồng máy.
Bão còn tấn công cả trụ sở của Trung tâm dịch vụ viễn thông VinaPhone 3. Anh em trực phải dùng bao cát ngăn nước, che chắn bảo vệ các thiết bị kỹ thuật, hệ thống tổng đài MSC an toàn.
|
Từ năm 2005 đến 2009, khu vực các tỉnh ven biển miền Trung (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) đã phải chịu hơn 12 cơn bão đổ bộ vào đất liền, trong đó tàn phá và gây thiệt hại nặng nề là các cơn bão Xangsane, Ketsana, Durian, hoàn lưu bão Ketsana… Tuy nhiên, bằng những phương án phòng chống lụt bão thiết thực, khoa học, sự chuẩn bị sẵn sàng và nỗ lực của đội bảo dưỡng, ứng cứu nhanh, nhà mạng VinaPhone luôn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền và người dân. |
Giữa bốn bề mênh mang là nước, chỉ có mấy nóc nhà, ngọn cây lơ thơ, điện mất, rất nhiều người vẫn đang bị cô lập nên cái sóng điện thoại quý lắm. Hiểu được điều đó nên anh em càng cố gắng quên mình. Chẳng theo ca kíp, cũng chẳng tính thời gian, cứ làm cho đến khi thông sóng. Có những nơi đoàn ứng cứu đến, bà con nghe tin có sóng VinaPhone liền mang điện thoại ra gọi liên tục cho người thân sau nhiều ngày bị cô lập về thông tin. Xúc động lắm!
Đến cuối năm 2009, khi nghe tin VinaPhone là mạng điện thoại di động đảm bảo liên lạc tốt nhất so với các mạng khác, phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão (PCLB) của lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, anh em lại càng mát lòng mát dạ” - một người “lính xưởng” thuộc trung tâm dịch vụ viễn thông VinaPhone 3 chia sẻ.
Vốn quý của VinaPhone 3
“Bản lĩnh và kinh nghiệm chống chọi với bão lũ là một trong những vốn quý đối với CBCNV VinaPhone 3”, ông Lê Đức Nam - Phó GĐ, Trưởng Ban chỉ huy PCLB VinaPhone 3 cho biết.
Để có được “vốn quý” đó, ngoài việc có các phương án phòng chống lụt bão thiết thực, khoa học phải kể đến tinh thần sẵn sàng làm nhiệm vụ không quản ngại khó khăn, gian khổ của anh em “lính xưởng”.
Không chỉ cứu sóng, các anh còn
tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tình nguyện giúp đỡ bà con vùng khó.
![]() |
| Bà con vùng bão xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi nhận quà của VinaPhone 3. |
Chia sẻ về công việc của mình, “lính xưởng” Văn Chương cho biết: “Mỗi ngành nghề, mạng lưới có một đặc thù riêng. Bọn mình cũng chỉ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Giữ cho sóng được thông suốt, đảm bảo liên lạc của bà con, bọn mình hi vọng góp một phần nhỏ bé của mình vào nỗ lực “không ngừng vươn xa” của VinaPhone. Giữa cơn bão điên cuồng hay một vùng trắng băng nước lũ, có cái điện thoại thông sóng, người ta sẽ thấy bớt đơn độc và biết rằng có người luôn sát cánh cùng mình dù ở bất cứ nơi đâu.”
- Huyền My

